Phát hiện bệnh viện dã chiến của phiến quân được nước ngoài tài trợ

Ngày 19/9, quân đội Syria đã phát hiện một số lượng lớn thuốc và vật tư y tế do Israel sản xuất tại một bệnh viện dã chiến của lực lượng phiến quân Hồi giáo Takfiri được nước ngoài tài trợ ở tỉnh Quneitra, khu vực có vị trí chiến lược ở Tây Nam Syria.

Chú thích ảnh
Một góc của bệnh viện dã chiến do quân đội Syria phát hiện. Ảnh: SANA

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn nguồn tin địa phương giấu tên cho biết quân đội chính phủ nước này đã phát hiện ra bệnh viện dã chiến nói trên ở làng Bariqa thuộc tỉnh Quneitra, trong một chiến dịch rà soát các thiết bị nổ tự chế do phiến quân cài đặt.

Theo nguồn tin trên, bệnh viện này có các máy chụp X-quang, chụp CT cắt lớp hiện đại, thiết bị xét nghiệm và một nhà thuốc với nhiều loại thuốc kháng sinh, vắc xin và thuốc giảm đau. Cơ sở y tế này còn được trang bị hệ thống sưởi trung tâm và nhiều phòng có giường bệnh hiện đại.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng Syria còn phát hiện một xe cứu thương hiện đại của Anh cùng với một số xe ô tô khác đậu tại sân bệnh viện.

TTXVN/Báo Tin tức
Iran đánh giá thỏa thuận Nga-Thổ về Syria là thắng lợi ngoại giao
Iran đánh giá thỏa thuận Nga-Thổ về Syria là thắng lợi ngoại giao

Ngày 19/9, hãng thông tấn Tasnim đưa tin, Đại sứ Iran tại LHQ Gholam Ali Khoshroo đã hoan nghênh thỏa thuận mới đây giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến tình hình tại tỉnh Idlib của Syria, và gọi đây là một thắng lợi về mặt ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN