Pháp và Israel tìm lối thoát cho tiến trình hòa bình Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/12 đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có "những bước đi táo bạo" đối với người Palestine để "phá vỡ bế tắc" của cuộc khủng hoảng Israel-Palestine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại thủ đô Paris của Pháp, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Pháp cũng lên án mọi hình thức tấn công chống lại Israel.

Trong tuyên bố của mình tại Paris, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định lại rằng Jerusalem là thủ đô của Israel, của người Do Thái, chứ không phải của dân tộc nào khác. Ông Netanyahu cho rằng hòa bình sẽ tiến triển nếu người Palestine công nhận "thực tế" trên. Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas muốn có hòa bình, cần đàm phán với Israel.

Về phần mình, sau cuộc hội đàm, Tổng thống Macron cho hay ông đã hối thúc Thủ tướng Netanyahu thể hiện "sự can đảm" trong việc đàm phán với Palestine để thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Bên cạnh đó, Tổng thống Macron cũng hối thúc Thủ tướng Netanyahu ngừng việc xây dựng các khu định cư của người Do Thái. 

Cùng ngày 10/12, theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Bassam Rady cho biết Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới thành phố này. Theo ông Rady, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những "hàm ý" trong quyết định của ông Trump, cũng như các cách thức nhằm đạt được một giải pháp công bằng, qua đó đảm bảo các quyền hợp pháp của người Palestine. 

Tổng thống El-Sisi cũng đã thảo luận với Quốc vương Jordan Abdullah II về những diễn biến hiện nay tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, đặc biệt là những diễn biến liên quan đến vấn đề Palestine. Hai nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi về những diễn biến sau khi Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định về Jerusalem, cũng như cách thức ủng hộ các quyền hợp pháp của người Palestine, trong đó có quyền thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô. 
 
Trước đó, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Chính quyền Palestine đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với quyết định trên của Washington, cho rằng đây là hành động thù địch chống lại người dân Palestine. Lâu nay, quy chế chính thức của Jerusalem là vấn đề hết sức nhạy cảm và là tâm điểm của cuộc xung đột Israel-Palestine.

Israel coi Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không thể chia cắt" của mình, trong khi người Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai. Đông Jerusalem đã bị Israel chiếm đóng trái phép trong cuộc chiến tranh năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ nước mình trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

TTXVN/Báo Tin tức
Đại sứ quán Mỹ tại Liban bị ném đá, đốt lửa phản đối
Đại sứ quán Mỹ tại Liban bị ném đá, đốt lửa phản đối

Lực lượng quân đội Liban ngày 10/12 đã phải dùng bình xịt cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình ném đá, đốt lốp xe bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN