Pháp thử nghiệm 'thẻ thông hành' kỹ thuật số xác nhận phòng dịch

Bộ trưởng Giao thông Pháp Jean-Baptiste Djebbari ngày 11/3 thông báo nước này sẽ thử nghiệm "thẻ thông hành" kỹ thuật số liên quan COVID-19 đối với các hành khách của hãng hàng không Air France trong cuộc thử nghiệm kéo dài 1 tháng.

Chú thích ảnh
Máy bay của Air France tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, Pháp, ngày 26/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, hành khách đi trên chuyến bay của Air France sẽ phải trình một ứng dụng điện thoại di động xác nhận đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm gần đây âm tính với SARS-CoV-2. Hệ thống này đòi hỏi các đối tác có cơ sở xét nghiệm trang bị thiết bị số hóa.

Bộ trưởng Jean-Baptiste Djebbari cho biết mục đích của cuộc thử nghiệm này là xem xét hệ thống này có vận hành hiệu quả trong thời gian thực, tránh việc mất nhiều thời gian tại các khâu kiểm tra dẫn đến việc chậm trễ lên máy bay của hành khách và ảnh hưởng đến thời gian hành trình.

Ngoài ra, đây được xem như một cuộc thử nghiệm quy mô lớn về hình thức thông hành trong tương lai đảm bảo tránh được gian lận và rút ngắn thời gian khách hàng chờ đợi làm thủ tục. 

Bộ trưởng Djebbari không nêu rõ Air France có sử dụng hệ thống đang được Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) phát triển hay không. Hiện hệ thống này đang được một số hãng hàng không quốc tế thử nghiệm.

Lan Phương (TTXVN)
Pháp khước từ ‘hộ chiếu vaccine COVID-19’ do Israel đề xuất
Pháp khước từ ‘hộ chiếu vaccine COVID-19’ do Israel đề xuất

Điện Elysee tuyên bố nước này không ủng hộ ý tưởng hộ chiếu sức khỏe do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gợi ý, trong đó cho phép những người đã được tiêm chủng tại Pháp và Israel tự do di chuyển giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN