Pháp tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Sau thời gian khởi động chậm chạp, cuối tuần qua, Chính phủ Pháp đã tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Sau thời gian khởi động chậm chạp, cuối tuần qua, Chính phủ Pháp đã tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 7/3, hàng nghìn người dân Pháp đã tới các trung tâm tiêm chủng để được tiêm vaccine trong bối cảnh chính phủ thúc đẩy tiêm vaccine nhằm ngăn chặn các ca mắc mới gia tăng, giảm tải cho các bệnh viện và hướng tới nới lỏng các biện pháp hạn chế. Riêng trong ngày 6/3, khoảng 220.000 người đã được tiêm, hơn gấp đôi số người được tiêm tuần trước.

Pháp dự định đến giữa tháng 4 sẽ tiêm khoảng 10 triệu liều vaccine và đến mùa Hè sẽ tiêm được khoảng 30 triệu liều - tương đương khoảng 2/3 số người trưởng thành tại nước này. Để đạt mục tiêu này, Pháp cần tiêm cho 200.000 người mỗi ngày.

Kể từ khi triển khai chương trình tiêm chủng từ cuối tháng 12/2020 tới nay, Pháp mới chỉ hoàn thành tiêm chủng cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Cụ thể, khoảng 3,58 triệu người trong tổng số 67 triệu dân nước này đã được tiêm vaccine mũi đầu. Tốc độ này bị cho là chậm so với quốc gia láng giềng Anh, nơi đã có gần 23 triệu người được tiêm.

Trong khi đó, số ca mắc mới mỗi ngày tại Pháp vẫn tăng mạnh, trung bình khoảng 23.000 ca/ngày, cao hơn nhiều so với mức  khoảng 6.000 ca/ngày ghi nhận tại Anh. Các ca bệnh COVID-19 cần chăm sóc đặc biệt ở Pháp cũng đang tăng mạnh. Phát biểu khi tới thăm một bệnh viện quân y được trưng dụng làm nơi tiêm chủng COVID-19, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly nhận định giới chức nước này đang chạy đua với thời gian để giành phần thắng trong cuộc chiến với virus SARS-CoV-2.

Dù chưa chắc chắn nguồn cung vaccine có đảm bảo để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chương trình tiêm chủng trong nước hay không nhưng Pháp đã chủ động chia sẻ 15.000 liều vaccine cho Slovakia nhằm hỗ trợ quốc gia có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới này. Ngày 7/3,  Thủ tướng Slovakia Igor Matovic thông báo nước này đã nhận được 15.000 liều vaccine phòng COVID-19 được Pháp hỗ trợ.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Slovakia đánh giá cao động thái biểu thị tình hữu nghị của Pháp, đồng thời nhấn mạnh Pháp là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng Liên minh châu Âu (EU) gửi 100.000 liều vaccine COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho Slovakia.

Với dân số 5,4 triệu người, Slovakia hiện có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trong 14 ngày qua là 24,09 ca/100.000 dân, cao nhất thế giới.

Lê Ánh (TTXVN)
Nhân ngày 8/3, Little Flower Hut cung cấp dịch vụ hoa, quà dành cho các nữ y tá chống COVID-19 ở Singapore

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến toàn thế giới và khiến cuộc sống của hàng trăm triệu người bị đảo lộn do sức khỏe suy giảm và các vấn đề khác do nhiễm virus SARS-CoV-2 (tác nhân gây ra đại dịch). Khi yếu tố nguy cơ tăng lên, có những phụ nữ luôn ở tuyến đầu trong việc phòng chống đại dịch. Họ là những y tá dũng cảm và vị tha, luôn tập trung làm nhiệm vụ của mình như cách họ đã thề sẽ làm điều đó cho dù có thế nào đi nữa. Họ đặt mạng sống của mình ở tuyến đầu với mục đích giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại loại virus nguy hiểm gây chết người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN