Pháp tăng cường hợp tác với Nga bất chấp lệnh trừng phạt

Pháp sẽ tăng cường mối quan hệ với Nga giữa lúc Phương Tây đang áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moskva.

Bộ trưởng kinh tế Pháp Emmanuel Macron (phải) và người đồng cấp Nga Alexei Ulyukayev gặp gỡ tại Moskva.

Ngày 25/1, phát biểu tại Moskva, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ tăng cường mối quan hệ với Nga giữa lúc Phương Tây đang áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moskva.


Phát biểu sau khi hội đàm với người đồng cấp Nga Alexei Ulyukayev, ông Macron nói: “Chuyến thăm của chúng tôi thể hiện mong muốn duy trì và tăng cường quan hệ ngoại giao trong khi vẫn tôn trọng các lệnh trừng phạt trong khuôn khổ chính trị và ngoại giao hiện nay”. Ông nhấn mạnh Nga và Pháp cần tăng cường hợp tác hơn nữa về kinh tế.


Trong chuyến công du hai ngày tới Nga, ông Macron cho biết Paris hy vọng các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ được dỡ bỏ trong mùa Hè tới. Pháp hiện tìm kiếm sự đảm bảo từ Mỹ rằng họ sẽ không bị Washington trừng phạt khi cho phép các ngân hàng Pháp đầu tư tài chính cho dự án khí đốt Yamal tại Nga.


TTXVN/Tin Tức
Có thể dỡ bỏ trừng phạt Nga “trong vài tháng tới”
Có thể dỡ bỏ trừng phạt Nga “trong vài tháng tới”

Phương Tây có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong vài tháng tới nếu như thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt xung đội tại Ukraine được thực hiện đầy đủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN