Pháp tái khẳng định quyết tâm đầu tư vào năng lượng hạt nhân

Thủ tướng Gabriel Attal ngày 30/1 tuyên bố Pháp sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lượng hạt nhân và phát triển các lò phản ứng, nhấn mạnh năng lượng hạt nhân là “niềm tự hào của Pháp”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu trong chuyến thăm trang trại ở La Riche ngày 28/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tường thuật của truyền thông quốc tế, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Attal nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường mạng lưới hạt nhân của mình và đầu tư mạnh vào các chương trình trong năm nay”. Đồng thời, ông Attal thông báo lò phản ứng hạt nhân Flamanville EPR, bị trì hoãn bởi Tập đoàn điện lực Pháp (EDF), sẽ đi vào hoạt động.

Pháp là quốc gia sản xuất 2/3 năng lượng từ các nhà máy hạt nhân và điện hạt nhân cũng được coi là một trong 3 trụ cột chính giúp Pháp đạt được mục tiêu trung hòa khí thải nhà kính vào năm 2050, song song với việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và chính sách tiết kiệm năng lượng.

Chiến lược này của Pháp trái ngược với chính sách của Đức, nước đã bắt đầu cho dừng các nhà máy điện hạt nhân từ năm 2011 và hoàn tất quá trình đóng cửa các cơ sở này vào năm 2023 với lập luận không thể kiểm soát rủi ro từ các nhà máy điện hạt nhân. Bất đồng về vấn đề này giữa 2 nền kinh tế đầu tầu này đang là rào cản chính của Liên minh châu Âu trong nỗ lực thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo, giảm thiểu phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Minh Thái (TTXVN)
Ấn Độ, Pháp nhất trí hợp tác sản xuất thiết bị quốc phòng, năng lượng hạt nhân
Ấn Độ, Pháp nhất trí hợp tác sản xuất thiết bị quốc phòng, năng lượng hạt nhân

Ấn Độ và Pháp đã nhất trí hợp tác sản xuất thiết bị quốc phòng bao gồm trực thăng và tàu ngầm cho lực lượng vũ trang Ấn Độ và sản xuất cho các quốc gia thân thiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN