Pháp quyết chịu phạt, không giao tàu Mistral cho Nga

Ngày 8/7, hãng tin Sputnik của Nga dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Paris đã ra quyết định cuối cùng, theo đó không bàn giao các tàu chở máy bay trực thăng Mistral cho Moskva bất chấp mức phạt nặng do phá hợp đồng.

Tàu chiến lớp Mistral của Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington của Mỹ, Bộ trưởng Le Drian cho rằng nguyên nhân chính khiến hợp đồng Mistral bị đình chỉ là do sự ảnh hưởng của Nga tới cuộc xung đột ở Ukraine. Hủy hợp đồng là biện pháp không thể nào khác cho dù quyết định đó sẽ làm Pháp thiệt hại 1,2 tỷ USD.

Pháp sẽ khó tìm đối tác mua Mistral do các tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn của Nga. Tuy nhiên, ông Le Drian đã bày tỏ sự hoan nghênh nếu Mỹ đồng ý mua lại các tàu này.

TN (theo Sputnik)
Pháp muốn Mỹ mua lại tàu Mistral đóng cho Nga
Pháp muốn Mỹ mua lại tàu Mistral đóng cho Nga

Pháp sẽ không giao tàu Mistral cho Nga, dù có thể sẽ phải đền bù khoản tiền lên tới 1,2 tỉ USD do phá vỡ hợp đồng - Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian bày tỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN