Pháp phát đi loạt thông điệp với Mỹ về vấn đề Greenland

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng, nếu chủ quyền của một quốc gia châu Âu và đồng minh bị tác động thì những hệ lụy dây chuyền sẽ là chưa từng có tiền lệ. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không xem nhẹ những phát biểu liên quan tới Greenland”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn phát biểu trên của nhà lãnh đạo Pháp trong cuộc họp nội các, khi đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch giành quyền kiểm soát Greenland.

Tổng thống Macron nói: “Pháp đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ hành động với tinh thần đoàn kết cùng Đan Mạch cũng như chủ quyền của nước này”.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) có mối quan hệ chặt chẽ với Greenland và người dân hòn đảo này có thể tin cậy vào sự ủng hộ của khối.

Trong một diễn biến liên quan, Pháp đang chuẩn bị mở lãnh sự quán tại Greenland vào tháng tới. Aljazeera dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 14/1 cho biết việc khai trương lãnh sự quán tại Greenland, dự kiến diễn ra vào ngày 6/2, là “tín hiệu chính trị” trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra lời đe dọa kiểm soát hòn đảo này.

Ông Barrot nhấn mạnh: “Đây là tín hiệu chính trị gắn liền với mong muốn hiện diện nhiều hơn tại Greenland, trong đó có lĩnh vực khoa học. Greenland không chấp nhận bị chiếm hữu, bị cai trị… hay sáp nhập vào Mỹ. Greenland đã đưa ra lựa chọn Đan Mạch, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu”.

Chú thích ảnh
Trung tâm thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại thủ đô Copenhagen ngày 13/1, Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen khẳng định Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - vẫn là một phần của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời bác bỏ khả năng hòn đảo này thuộc sở hữu của Mỹ.

Nhấn mạnh rằng Greenland “không phải để bán”, ông Nielsen nêu rõ: “Trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị hiện nay, nếu buộc phải lựa chọn, Greenland sẽ đứng về phía Đan Mạch”.

Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thừa nhận việc đối mặt với áp lực từ Mỹ, một đồng minh lâu năm trong NATO là thách thức lớn, song khẳng định Đan Mạch sẽ kiên định bảo vệ lợi ích và lập trường của mình. Bà Frederiksen cho rằng giai đoạn khó khăn nhất trong vấn đề liên quan đến Greenland có thể vẫn còn ở phía trước.

Tổng thống Trump nhiều lần cho rằng Greenland có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ và không loại trừ khả năng tìm kiếm các phương án nhằm gia tăng ảnh hưởng của Washington đối với hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược này. 

Đan Mạch, quốc gia có chủ quyền đối với Greenland - vùng lãnh thổ tự trị từ năm 2009, đã nêu rõ lập trường. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen lâu nay tuyên bố Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland và kêu gọi Washington chấm dứt các lời đe dọa. Chính quyền Greenland tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhấn mạnh mọi trao đổi phải được tiến hành thông qua “các kênh phù hợp” và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland
Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland

Ngày 14/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel thông báo nước này sẽ chính thức mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN