Pháp khuyến cáo công dân rời khỏi Pakistan vì đe dọa an ninh

Ngày 15/4, Chính phủ Pháp đã khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Pakistan sau khi hàng ngàn người ủng hộ một đảng Hồi giáo ở địa phương xuống đường biểu tình chống Pháp.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: The Express Tribune

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng biểu tình phản đối Pháp tại Pakistan đang leo thang những ngày gần đây.

Kênh France 24 đưa tin nhiều tuyến đường tại một số thành phố Pakistan đã bị phong tỏa khi thành viên và người ủng hộ đảng Hồi giáo TLP đổ ra đường yêu cầu thả nhà lãnh đạo Saad Rizvi của họ.
Đảng TLP đã dẫn đầu phong trào kêu gọi trục xuất Đại sứ Pháp tại Pakistan sau khi Chính phủ Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự do xuất bản tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed của một tạp chí ở Pháp.

Hành động này đã bị cộng đồng Hồi giáo lên án mạnh mẽ.

Cảnh sát Pakistan đã phải dùng đạn hơi cay và vòi rồng để phân tán đám đông biểu tình. Ít nhất 1 người biểu tình và 1 cảnh sát đã thiệt mạng do đụng độ.

Tiếp tục cập nhật...

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Video Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 900km
Video Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo tầm bắn 900km

Quân đội Pakistan cho biết đã thử thành công tên lửa đạn đạo Shaheen-1A có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN