Pháp hỗ trợ 500 euro mỗi nhân viên y tế chăm sóc tại nhà trong dịch COVID-19

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/8 cho biết 320.000 nhân viên chăm sóc y tế tại nhà trên cả nước sẽ nhận được khoản hỗ trợ 500 euro mỗi người trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tổng cộng gói hỗ trợ này trị giá 160 triệu euro.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Macron cho biết chính quyền sẽ dành 80 triệu euro và chính quyền các địa phương đóng góp nửa còn lại để thưởng cho đội ngũ trên. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Quiberon, Pháp, ngày 27/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Pháp là một trong những nước bị ảnh hưởng lớn của dịch tại châu Âu, hiện ghi nhận 191.295 ca nhiễm và 81.500 ca tử vong.

Cùng ngày, hội đồng khoa học COVID-19 của Chính phủ Pháp cảnh báo nước này có thể mất kiểm soát sự lây lan của dịch "vào bất cứ lúc nào". Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh các số liệu chính thức cho thấy lần đầu tiên số ca bệnh nặng tăng kể từ tháng 4.

Trong một khuyến cáo gửi chính phủ, các nhà khoa học cho biết: "Gần đây, virus di chuyển linh hoạt hơn, trong khi các biện pháp giãn cách đang giảm bớt" sau 2 tháng phong tỏa. Hội đồng cảnh báo rằng Pháp có thể "sẽ rơi vào kịch bản mất kiểm soát như ở Tây Ban Nha". Theo các nhà khoa học, virus có thể hoạt động mạnh trở lại vào mùa Thu, sau mùa nghỉ Hè tháng 8. Hội đồng nhấn mạnh rằng từng công dân chính là người có thể kiềm chế virus bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng dịch, như đảm bảo giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên, và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bộ Y tế Pháp ngày 3/8 công bố số liệu cho thấy số ca bệnh nặng đã tăng lên 13 ca kể từ ngày 31/7, phá vỡ xu hướng giảm dần từ tháng 4. 29 ca tử vong mới được ghi nhận trong cùng thời gian này, nâng tổng số ca tử vong lên 30.294 ca. Vào thời điểm đỉnh dịch tháng 4, hơn 7.100 người phải điều trị tích cực trong khi bệnh viện chỉ có 5.000 giường bệnh ở khu điều trị tích cực.

Tuần trước, Pháp ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới, khiến một số thành phố và vùng phải áp đặt các hạn chế tại địa phương. Số ca nhiễm được ghi nhận vượt quá 1.000 ca/ngày kể từ cuối tháng 7. Hội đồng trên cho rằng cách ứng phó của chính phủ đối với "làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể xảy ra" phải khác với làn sóng đầu tiên.

Các nhà khoa học khuyến cáo giới chức cần đặt ra "các kế hoạch đề phòng" cho các khu vực đông dân cư, với việc siết chặt các chiến lược tự cách ly tại nhà, nếu không sẽ không thể kiểm soát được dịch.

Bích Liên (TTXVN)
Chính phủ Pháp chi thêm 8 tỷ euro hỗ trợ các nhân viên y tế
Chính phủ Pháp chi thêm 8 tỷ euro hỗ trợ các nhân viên y tế

Ngày 14/7, Chính phủ Pháp và các nghiệp đoàn đã ký kết thỏa thuận chi thêm hơn 8 tỷ euro cho các nhân viên y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN