Pháp đóng cửa Tháp Eiffel vô thời hạn

Ngày 14/11, hãng điều hành Tháp Eiffel cho biết công trình biểu tượng của nước Pháp này sẽ bị đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công đẫm máu tại Paris.


Tháp Eiffel tắt đèn tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố đêm 13/11.


Theo phát ngôn viên của công ty trên, họ đã quyết định đóng cửa địa điểm tiếp nhận 20.000 khách du lịch/ngày này "cho đến khi có thông báo tiếp theo".


Cùng ngày, giới chức bệnh viện ở Paris cho hay đã có khoảng 300 người phải nhập viện sau các vụ khủng bố tại Paris hôm 13/11, trong đó có 80 người trong tình trạng nguy kịch.


Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 14/11 cho hay nước này sẽ áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường an ninh tại các cơ sở ở nước ngoài, trong đó có các cơ quan đại diện ngoại giao và trường học, tiếp sau loạt vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Phát biểu với báo giới sau khi rời hội nghị hòa bình về Syria tại Vienna, ông Fabius nêu rõ: “Tôi đã áp dụng những biện pháp cần thiết để tăng cường bảo vệ tất cả các cơ sở của chúng tôi ở nước ngoài, bao gồm các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa và trường học”.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố nước này sẽ siết chặt an ninh tại các đường biên giới và sân bay sau khi xảy ra các vụ khủng bố ở Paris. Ông đồng thời nhấn mạnh: “Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh với IS, chứ không phải với một quốc gia hay tôn giáo nào, hay với đạo Hồi”.

TN
Con tin Pháp hoảng loạn chạy khỏi nhà hát Bataclan
Con tin Pháp hoảng loạn chạy khỏi nhà hát Bataclan

Phóng viên Daniel Psenny của tờ báo Le Monde (Pháp) đã kịp ghi lại khoảng khắc các con tin hoảng loạn tháo chạy khỏi nhà hát Bataclan sau khi các tay súng ập vào tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN