Cả thế giới hướng về Paris sau loạt vụ tấn công đẫm máu

Các tòa nhà biểu tượng trên toàn cầu đã cùng lúc chuyển sang màu cờ nước Pháp để bày tỏ sự thương xót cũng như cầu nguyện cho người dân nước này sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công vào đêm 13/11.


Khách sạn Omni nổi tiếng tại Dallas (Mỹ) đổi sang màu cờ nước Pháp, cùng cầu nguyện cho Paris.

Theo con số được AP công bố, hàng loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra cùng lúc ở thủ đô Paris đêm 13/11 làm ít nhất 150 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, trong đó có 80 người thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại các bệnh viện.


Việc bày tỏ lòng thương cảm được thực hiện ngay sau khi lãnh đạo các nước lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ khủng bố. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án đêm bạo lực tại Paris, coi đây là vụ "tấn công nhằm tất cả nhân loại" khi mọi giá trị tự do, bình đẳng, tín ngưỡng đều bị phá vỡ. Trong khi đó, HĐBA cũng  mạnh mẽ gọi các vụ tấn công khủng bố là “dã man và hèn nhát” tại Paris, trong đó, nhấn mạnh cần thiết phải đưa các thủ phạm của những hành động khủng bố này ra trước công lý.


Tháp Eiffel tắt đèn tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố đêm 13/11.

Trung tâm triển lãm Convention Centre Dublin tại Ireland.

Cổng chào tại sân vận động Wembley, nước Anh.

Tòa nhà cao nhất nước Mỹ Trung tâm thương mại Một thế giới.

Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Long Center tại Austin (Mỹ).

Một trận đấu khúc côn cầu trên bằng tại Mỹ cũng chìm mình vào không khí im lặng cầu nguyện khi Quốc ca vang lên. 


Hồng Hạnh
Phản ứng của các nước Trung Đông về khủng bố tại Pháp
Phản ứng của các nước Trung Đông về khủng bố tại Pháp

Ngày 14/11, các nước khu vực Trung Đông đã lên án mạnh mẽ loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào 6 địa điểm khác nhau tại thủ đô Paris, Pháp khiến ít nhất 140 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN