Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Trump.
Hãng thông tấn Tasnim gọi các biện pháp trên là hành động tiếp nối chiến dịch “gây sức ép tối đa” thất bại của Mỹ. Bác bỏ những phát biểu của ông Trump, Tasnim cho rằng các biện pháp trừng phạt trước đây đã không thể làm thay đổi hành vi của Iran, đồng thời khẳng định nước này từ lâu đã hoàn thiện các phương thức né tránh những lệnh cấm của nước ngoài đối với hoạt động thương mại và tài chính.
Trong khi đó, hãng thông tấn Fars nói rằng những tuyên bố của ông Trump là ảo tưởng, cho rằng đây là một phần trong hoạt động tuyên truyền thường xuyên. Fars nhấn mạnh rằng Mỹ nhiều lần đưa ra những tuyên bố rằng Iran sắp sụp đổ và năng lực quân sự của nước này bị phá hủy, nhưng không đạt được kết quả cụ thể. Theo Fars, những tuyên bố này chủ yếu nhằm phục vụ chiến tranh tâm lý hơn là phản ánh thực tế.
Trước đó, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối 19/8: “Đây là CHIẾN DỊCH KINH TẾ KHỐC LIỆT NHẤT từng được tiến hành nhằm vào bất kỳ quốc gia nào! Đây sẽ là cuộc chiến kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo sẽ nhằm vào bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ nền kinh tế Iran, cho thấy ông đang chuyển trọng tâm từ các mối đe dọa quân sự sang gây sức ép kinh tế. “Bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ cho Iran cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế vô cùng nghiêm trọng”, ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh các hoạt động như buôn lậu dầu, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, chuyển tiền mặt, các cơ sở đổi ngoại tệ, đăng ký tàu biển và các công ty bình phong là những kênh cần phải chấm dứt ngay lập tức. “Đây sẽ là một ‘Ngày D’ về kinh tế và chúng tôi cần tất cả đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran”, ông Trump viết.