Pháp, Đan Mạch tăng cường biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm 

Pháp và Đan Mạch ngày 16/11 đã xác nhận các trường hợp cúm gia cầm ở hai nước này, sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát tại Hà Lan khiến nước này phải tiêu hủy 215.000 con gà.

Chú thích ảnh
Một trang trại nuôi gia cầm ở Limal, gần Namur, Bỉ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết đã phát hiện virus cúm gia cầm tại một cơ sở thú cảnh trên đảo Corsica của nước này và tất cả số chim tại cơ sở này đã bị tiêu hủy. Đan Mạch cũng cho biết đã tiêu hủy hơn 25.000 con gà sau khi phát hiện virus cúm gia cầm H5N8 ở khu vực phía Tây nước này.

Để ngăn chặn sự bùng phát của dịch cúm gia cầm, nhà chức trách Pháp yêu cầu tất cả các trang trại phải nhốt gia cầm không để tiếp xúc với chim trời. Trong khi đó, Đan Mạch tạm dừng xuất khẩu trứng gà ra ngoài EU trong ít nhất 3 tháng. 

Cùng ngày, Đức cũng đã ra lệnh tiêu hủy 16.100 con gà tây sau khi phát hiện chủng virus cúm gia cầm H5N8 tại một trang trại ở phía Bắc nước này.

Trước đó, đầu tháng 11 này, Hà Lan đã tiêu hủy hơn 200.000 con gia cầm sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát tại các trang trại chăn nuôi ở nước này.

Trong những tuần qua nhiều nước ở châu Âu đã thông báo xuất hiện cúm gia cầm, trong đó có Bỉ, Hà Lan, Nga, Ireland và Anh. Chưa có báo cáo nào ghi nhận virus cúm gia cầm có thể lây nhiễm cho con người, nhưng dịch cúm gia cầm bùng phát có thể gây thiệt hại nặng nề đối với ngành chăn nuôi.

Thanh Hải (TTXVN)
Nhật Bản phát hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao 
Nhật Bản phát hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm có khả năng lây nhiễm cao 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chính quyền tỉnh Kagawa, phía Tây Nhật Bản, vừa phát hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm có nguy cơ lây nhiễm cao tại một trang trại khác trên địa bàn tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN