Phản ứng chính thức của Điện Kremlin với Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ

Điện Kremlin đã hoan nghênh chiến lược an ninh mới của Mỹ, cho rằng việc văn kiện này từ bỏ việc gọi Liên bang Nga là “mối đe dọa trực tiếp” và công khai chỉ trích EU là phản dân chủ đã chứng minh tính đúng đắn trong lập luận lâu nay của Moskva.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 7/12 cho biết Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, công bố hôm 5/12, gây phẫn nộ khi cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang bóp nghẹt tự do ngôn luận và nghiền nát chủ quyền quốc gia mà không đưa ra bằng chứng, đồng thời “gây chia rẽ” thông qua chính sách nhập cư.

Việc Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ khẳng định rằng châu Âu đang phải đối mặt với "sự xóa sổ nền văn minh" cũng lặp lại luận điệu thường được các đảng cực hữu và dân tộc chủ nghĩa đồng minh với phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) trên khắp châu Âu sử dụng.

Trong một bình luận được hãng thông tấn nhà nước TASS đăng tải hôm 7/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh việc Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ mới đã loại bỏ ngôn từ mô tả Liên bang Nga là mối đe dọa trực tiếp, thay vào đó kêu gọi hợp tác với Moskva về các vấn đề ổn định chiến lược.

“Chúng tôi coi đây là một bước tiến tích cực”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết Moskva sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu trước khi đưa ra kết luận rộng hơn: “Chúng ta chắc chắn cần xem xét kỹ và phân tích nó”.

Việc chỉ trích EU cũng thu hút sự chú ý của cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Trong phản hồi một bài đăng kêu gọi trả lại chủ quyền cho các quốc gia châu Âu, ông Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, trả lời “Đúng vậy”.

Điều này khiến Ngoại trưởng Sikorski đăng thêm một bài khác, chia sẻ lại đoạn tương tác kèm một bình luận ám chỉ rằng Liên bang Nga mới là bên được hưởng lợi từ những luận điệu chỉ trích EU và thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc ở châu Âu.

Ông Sikorski viết: “Nếu ai đó vẫn còn nghi ngờ về việc tất cả những lời chống EU, đòi chủ quyền đó phục vụ ai. Chính là những kẻ muốn kiếm lợi từ việc gieo rắc thù hận và những kẻ muốn chinh phục châu Âu”.

Trước đó không lâu, ông Sikorski đã nói tỷ phú Elon Musk: “Hãy lên sao Hỏa” sau CEO Tesla viết trên mạng xã hội X - nền tảng do ông sở hữu - rằng: “Bao lâu nữa thì EU biến mất? Bãi bỏ EU”

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đáp lại: “Lên sao Hỏa đi. Ở đó không ai kiểm duyệt động tác chào phát xít cả”.

Theo TVP World, ông Sikorski có lẽ đang ám chỉ hình ảnh tỷ phú Musk thực hiện một động tác mà một số bình luận cho là kiểu chào phát xít tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2025.

Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Musk cũng đang tìm cách phóng tên lửa lên sao Hỏa và muốn xây dựng “một thành phố tự chủ” trên hành tinh đỏ.

Xa rời châu Âu, hướng về Nga

Từ sau khi Liên bang Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, các chiến lược của Mỹ đều coi Moskva là một mối đe dọa lớn.

Tuy nhiên, Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ nêu rõ một sự tái định hướng sâu rộng trong ưu tiên của Mỹ, nhấn mạnh rằng “kỷ nguyên Mỹ gánh cả trật tự thế giới như thần Atlas đã chấm dứt”.

Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ cũng kêu gọi “ổn định chiến lược với Liên bang Nga”, đồng thời tránh đề cập bất kỳ biện pháp nào nhằm đối phó hành động gây hấn của Moskva.

Thay vào đó, Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ lặp lại các phản đối lâu nay của Điện Kremlin bằng cách bày tỏ quan ngại về việc NATO mở rộng thêm.

Tài liệu nêu rõ chính sách của Mỹ đối với châu Âu nên ưu tiên “chấm dứt nhận thức và ngăn chặn thực tế về NATO như một liên minh mở rộng vĩnh viễn”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngoại trưởng Ba Lan phản ứng gay gắt với kêu gọi giải tán EU của tỷ phú Elon Musk
Ngoại trưởng Ba Lan phản ứng gay gắt với kêu gọi giải tán EU của tỷ phú Elon Musk

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã nói với tỷ phú Elon Musk rằng hãy “lên Sao Hỏa đi” sau khi CEO của hãng xe điện Tesla kêu gọi giải tán Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN