Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Các cuộc thảo luận tập trung vào kế hoạch triển khai khoảng 1.000 nhân viên an ninh Palestine, được huấn luyện tại Ai Cập và Jordan, nhằm duy trì trật tự tại Gaza với sự giám sát của Chính quyền Palestine (PA). Đây là một phần trong nỗ lực nhằm khôi phục ổn định và quyền kiểm soát của PA. Các cuộc đàm phán cũng đề cập đến khả năng Hamas rút khỏi bộ máy an ninh của Gaza và giải giáp theo kế hoạch hòa bình do Mỹ bảo trợ.
Đài truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia đưa tin Cairo có kế hoạch tổ chức một cuộc họp Palestine mở rộng hơn nhằm thảo luận về vấn đề lập cơ quan chung để quản lý Gaza sau xung đột. Các phái đoàn cấp cao của Hamas và Islamic Jihad dự kiến có các cuộc đàm phán riêng rẽ với các nhà hòa giải Ai Cập.
Cùng ngày, Pháp cho biết nước này cùng Anh và Mỹ đang phối hợp hoàn thiện dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong những ngày tới nhằm đặt nền tảng cho việc thành lập một lực lượng quốc tế tại Dải Gaza.
Phát biểu với báo giới tại Paris, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux nêu rõ lực lượng này cần được Liên hợp quốc (LHQ) ủy quyền để bảo đảm cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc, đồng thời tạo thuận lợi cho việc huy động đóng góp từ các quốc gia. Pháp đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác về việc thành lập lực lượng quốc tế và sứ mệnh này cần được chính thức hóa bằng một nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Các cuộc thảo luận, đặc biệt là với phía Mỹ và Anh, đang diễn ra để đề xuất nghị quyết trong những ngày tới.
Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas vẫn được duy trì mong manh, một số cố vấn cấp cao của Mỹ ngày 15/10 cũng cho biết công tác lập kế hoạch cho một lực lượng quốc tế nhằm ổn định tình hình an ninh tại vùng lãnh thổ Palestine đã được khởi động. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối thoại với những nước muốn tham gia vào lực lượng này.