Phái đoàn Afghanistan đến Qatar chuẩn bị cho cuộc hòa đàm lịch sử

Đêm qua theo giờ ở Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và phái đoàn của Chính phủ Afghanistan đã tới thủ đô Doha của Qatar để chuẩn bị cho cuộc hòa đàm lịch sử vốn được trông đợi lâu nay với lực lượng Taliban.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Taliban tại vòng đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan ở Doha, Qatar ngày 7/7/2019. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, cuộc hòa đàm sẽ bắt đầu từ ngày 12/9 nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 19 năm qua ở quốc gia Nam Á này. Trước vòng đàm phán, Chính phủ Afghanistan hy vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn theo ý nguyện của người dân. Về phần mình, Taliban cũng khẳng định đã sẵn sàng cho vòng đàm phán lịch sử.

Trước đó, hai bên lên kế hoạch đàm phán vào tháng 3 nhưng bị hoãn lại do bất đồng trong vấn đề trao đổi tù binh.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban là bước đi quan trọng tiếp theo trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban đạt được hồi tháng 2 vừa qua. Phát biểu trước thềm sự kiện này, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hy vọng đây sẽ là cơ hội lịch sử để có thể chấm dứt cuộc tham chiến dài nhất của Mỹ ở nước ngoài, dù rằng tiến trình đàm phán có thể khó khăn và kéo dài. Ông nói: “Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn mong đợi kể từ ngày 29/2 đến nay, nhưng hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, người Afghanistan ngồi vào cùng bàn với nhau để thảo luận đưa đất nước tiến lên, thoát khỏi bạo lực và đem lại những gì mà người dân mong muốn: Một Afghanistan hòa giải và là đất nước không có chiến tranh”.

Hiện Chính phủ Afghanistan và Taliban vẫn khác xa nhau về nhiều vấn đề liên quan đến lệnh ngừng bắn, quyền của phụ nữ và việc tham gia chính phủ. Điều này có thể tạo ra những rào cản trong tiến trình đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 19 năm qua ở nước này.

Trong khi đó, Mỹ đã giảm quân đồn trú tại Afghanistan xuống còn khoảng 8.600 người vào đầu mùa Hè này theo như thỏa thuận đã ký với Taliban, song theo như lời của ông Pompeo, Mỹ sẵn sàng đưa quân trở lại bất cứ lúc nào nếu Taliban vi phạm thỏa thuận.

Đại Thắng - Minh Phương (TTXVN)
Mỹ hoan nghênh các cuộc hòa đàm mang tính lịch sử giữa Afghanistan và Taliban
Mỹ hoan nghênh các cuộc hòa đàm mang tính lịch sử giữa Afghanistan và Taliban

Ngày 10/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoan nghênh các cuộc hòa đàm mang tính lịch sử giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN