Phái bộ Saudi Arabia, Qatar tại LHQ sơ tán vì bưu kiện khả nghi

Văn phòng làm việc của các phái bộ Saudi Arabia và Qatar tại Liên hợp quốc đã phải sơ tán sau khi giới chức an ninh phát hiện một bưu kiện khả nghi.

Cảnh sát New York phong tỏa tòa nhà có văn phòng phái bộ Saudi Arabia và Qatar.

Ngày 26/1, văn phòng làm việc của các phái bộ Saudi Arabia và Qatar tại Liên hợp quốc (LHQ), nằm đối diện trụ sở LHQ ở thành phố New York của Mỹ, đã phải sơ tán sau khi giới chức an ninh phát hiện một bưu kiện khả nghi.

Phát biểu trước các phóng viên, Đại sứ Saudi Arabia tại LHQ Abdallah Al-Moallimi cho biết các nhân viên phái bộ đã được lệnh phải sơn tán và đây là biện pháp phòng ngừa.

Theo một quan chức an ninh LHQ, bưu kiện khả nghi được tìm thấy tại văn phòng của phái bộ Saudi Arabia. Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra.


Vụ việc diễn ra trong bối cảnh an ninh tại các khu vực công cộng cũng như tại các cơ quan chính phủ trên toàn nước Mỹ được nâng cao, sau vụ xả súng gây chấn động ở thành phố San Bernardino, bang California, làm 14 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Phủ Thủ tướng Đức bị phong tỏa vì bưu kiện khả nghi
Phủ Thủ tướng Đức bị phong tỏa vì bưu kiện khả nghi

Sáng 6/1, Phủ Thủ tướng Đức đã bị phong tỏa để lực lượng chức năng kiểm tra một bưu kiện khả nghi được gửi tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN