Peru: Xe buýt rơi xuống vực, 16 thợ mỏ thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, ngày 27/8, 16 lao động của một công ty khai thác mỏ Peru đã thiệt mạng sau khi chiếc xe buýt chở nhân viên của công ty này gặp tai nạn khi đang đi qua vùng mỏ Apurimac, phía Nam Peru.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ tai nạn xe buýt ở Peru. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt chở nhân viên của công ty khai thác mỏ Las Bambas đã bị lật và rơi xuống vực từ độ cao 200m. Địa điểm chính xác xảy ra tai nạn là thị trấn Huallpachaca thuộc tỉnh Cotabambas, vùng Apurimac. Ngoài 16 người tử vong ngay tại chỗ còn có 2 người khác bị thương. 

Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ và vận chuyển những người bị thương tới trung tâm y tế, trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Về phần mình, công ty khai thác mỏ Las Bambas xác nhận toàn bộ những người bị tai nạn là công nhân của các công ty nhà thầu. 

Peru là quốc gia thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng, nơi các phương tiện di chuyển khó khăn trên các con đường đã xuống cấp về chất lượng, do lái xe bất cẩn hoặc không chuyên nghiệp để đối phó với các điều kiện địa lý.

Cách đây hai tháng, một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng cũng đã khiến 26 thợ mỏ Peru thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Lê Hiền (TTXVN)
Peru tiếp tục gia hạn biện pháp chống dịch
Peru tiếp tục gia hạn biện pháp chống dịch

Ngày 23/8, Chính phủ Peru đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia để ứng phó với đại dịch COVID-19 cho đến hết tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN