Peru tuyên bố 2 nhà ngoại giao Triều Tiên không được 'hoan nghênh'

Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Peru ngày 22/12 tuyên bố 2 nhà ngoại giao Triều Tiên gồm Bí thư thứ nhất Pak Myong Chol và Bí thư thứ ba Ji Hyok của Đại sứ quán Triều Tiên là "nhân vật không được hoan nghênh" và cần phải rời khỏi nước này trong vòng 15 ngày tới.

Theo Bộ Ngoại giao Peru, Chính phủ Peru đã thông báo cho Đại sứ quán Triều Tiên tại Lima về quyết định nói trên.  Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Peru nêu rõ quyết định được đưa ra sau khi nước này xác minh rằng 2 nhà ngoại giao trên đã tiến hành các hoạt động không phù hợp với chức trách nhiệm vụ, song không cho biết thông tin chi tiết.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Peru cũng cho biết quyết định trên liên quan đến những "vi phạm liên tiếp" của Triều Tiên đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh của khu vực cũng như toàn cầu.

Trước đó, tháng 3 vừa qua, Peru đã quyết định giới hạn số nhân viên ngoại giao của Triều Tiên tại nước này xuống còn 3 người. Sau đó, ngày 11/9, Peru đã công bố quyết định trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kim Hak-Chol nhằm phản đối việc Bình Nhưỡng liên tiếp vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ, cũng như từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân.

Peru được coi là quốc gia Mỹ Latinh thứ hai thể hiện động thái cô lập Bình Nhưỡng theo lời kêu gọi của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra hồi tháng 8. Hôm 7/9, Mexico cũng tuyên bố trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga sẵn sàng giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên
Nga sẵn sàng giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Ngày 22/12, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vladimir Safronkov cho biết nước này hối thúc tất cả các bên liên quan cùng nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN