Peru bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai

Ngày 12/6, Bộ Y tế Peru cho biết nước này đã chính thức khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối phó với làn sóng thứ 2 của đại dịch này với những diễn biến phức tạp hơn so với hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Arequipa, Peru, ngày 23/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, phát biểu trong lễ khởi động chương trình tiêm chủng tại thủ đô Lima, Bộ trưởng Y tế Peru Oscar Ugarte cho biết việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai là một sự phòng vệ hết sức quan trọng đối với những bà mẹ tương lai. Ông cũng kêu gọi tất cả các phụ nữ Peru đang có thai trước 28 tuần nên tới các trung tâm tiêm chủng để được hưởng dịch vụ đặc biệt này.

Dự kiến, chính phủ của Tổng thống Francisco Sagasti sẽ chuyển giao cho chính quyền mới 50 triệu liều vaccine để tiếp tục chiến dịch tiêm chủng đại trà cho toàn dân. Đến nay quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận 1,99 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 188.100 trường hợp tử vong.

Liên quan đến chiến dịch chống COVID-19, ngày 11/6, lãnh đạo đảng Nhân dân Canada, ông Maxime Bernier đã bị bắt ở tỉnh Manitoba, với cáo buộc vi phạm lệnh y tế công cộng. Đảng Nhân dân Canada cho biết ông Bernier được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh trong ngày 11/6 và đã rời Manitoba, lên chuyến bay trở về Montreal, tỉnh Quebec, sáng 12/6.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã bắt giữ ông Bernier do vi phạm lệnh y tế công cộng của tỉnh nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Người phát ngôn của RCMP, Tara Seel cho biết ông Bernier bị cáo buộc tụ tập tại một địa điểm công cộng ngoài trời và đã không tự cách ly khi từ tỉnh khác vào địa phận tỉnh Manitoba.

Đảng Nhân dân Canada cho biết ông Bernier đã bị tạm giam khoảng 8 giờ trước khi nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại.

Đạo luật Y tế Công cộng của Manitoba quy định hình phạt tối đa là 100.000 CAD (tương đương gần 83.000 USD) hoặc một năm tù hoặc cả hai mức phạt trên.

Ông Bernier sẽ phải có mặt tại tòa án Winnipeg vào ngày 27/7 tới.

Hoài Nam-Hương Giang (TTXVN)
WTO kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ cung cấp vaccine cho các nước nghèo
WTO kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ cung cấp vaccine cho các nước nghèo

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala ngày 12/6 tuyên bố có một lộ trình để đạt được thỏa thuận toàn cầu nhằm cung cấp thêm nhiều vaccine phòng COVID-19 cho các nước đang phát triển, bất chấp sự bất đồng liên quan tới vấn đề quyền sở hữu trí tuệ của các công ty dược phẩm.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN