Paralympic PyeongChang 2018: Hàn Quốc thông qua khoản ngân sách hỗ trợ đoàn Triều Tiên tham dự

Ngày 9/3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này đã thông qua kế hoạch sử dụng một khoản quỹ để hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên tham dự Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông 2018 tại thành phố PyeongChang của Hàn Quốc.

Phái đoàn Triều Tiên đến tham dự Paralympic mùa Đông 2018 tại lễ đón ở làng vận động viên ở PyeongChang, Hàn Quốc ngày 8/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thông báo nêu rõ một ủy ban của chính phủ Hàn Quốc phụ trách quỹ hợp tác liên Triều đã thông qua việc cung cấp 130 triệu won (tương đương 121.370 USD) từ ngân sách của chính phủ dành cho hợp tác liên Triều để chi cho các khoản cần thiết của đoàn Triều Tiên, bao gồm chi phí lưu trú.

Ngày 7/3 vừa qua, phái đoàn Triều Tiên tham dự Paralympic mùa Đông 2018 đã đến làng vận động viên ở PyeongChang. Phái đoàn Triều Tiên gồm 24 thành viên. Trong lần đầu tiên tranh tài ở Paralympic mùa Đông này, Triều Tiên cử 6 vận động viên, song chỉ có 2 vận động viên tham gia tranh tài các môn thể thao trượt tuyết Bắc Âu.

Dự kiến Paralympic mùa Đông 2018 khai mạc tại thành phố PyeongChang vào cuối ngày 9/3. Trong thông báo mới nhất, Ủy ban Paralympic Hàn Quốc (KPC) cho biết hai miền Triều Tiên đã quyết định không diễu hành chung trong lễ khai mạc sự kiện thể thao này.

TTXVN/Báo Tin tức
Paralympic PyeongChang 2018: Hai miền Triều Tiên không diễu hành chung trong lễ khai mạc
Paralympic PyeongChang 2018: Hai miền Triều Tiên không diễu hành chung trong lễ khai mạc

Ngày 8/3, Ủy ban Paralympic Hàn Quốc (KPC) cho biết, hai miền Triều Tiên đã quyết định không diễu hành chung trong lễ khai mạc của Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) mùa Đông 2018 dự kiến diễn ra tại thành phố PyeongChang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN