Paraguay bắt giữ ứng cử viên tổng thống vì kích động biểu tình

Ngày 7/5, Cảnh sát Paraguay thông báo đã bắt giữ ứng cử viên tổng thống Paraguayo Cubas với cáo buộc kích động biểu tình phản đối kết quả của cuộc bầu cử diễn ra cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên tổng thống Paraguayo Cubas (giữa) bị bắt giữ ngày 6/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ An ninh công cộng Paraguay cho biết cảnh sát đã tiến hành lệnh bắt giữ ông Cubas vào tối 6/5 (giờ địa phương) tại thành phố San Lorenzo, cách thủ đô Asunción khoảng 14 km.

Chỉ huy trưởng Cảnh sát quốc gia Paraguay, Gilberto Fleitas, cho hay ông Cubas được di lý về trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia và chịu sự quản thúc tại đó cho đến khi có yêu cầu mới từ cơ quan công tố.

Ngoài ra, ông Fleitas xác nhận Chính phủ Paraguay đã huy động khoảng 1.500 cảnh sát đến bảo vệ trụ sở của Tòa án Bầu cử Cấp cao (TSJE) ở Asunción, do hàng nghìn người ủng hộ ông Cubas đã tập trung biểu tình tại một số cơ quan công quyền trong những ngày gần đây. Ít nhất 208 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình này.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Paraguay ngày 30/4 vừa qua, ứng cử viên của đảng trung hữu Colorado (đảng Màu) Santiago Peña đã giành chiến thắng. Theo TSJE, ông Peña đã giành được hơn 43% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên của đảng tự do cấp tiến chính thống (PLRA) theo đường lối trung tả - đảng đối lập chính ở Paraguay hiện nay, ông Efraín Alegre, chỉ giành được gần 37% số phiếu ủng hộ. Chính trị gia Paraguayo Cubas theo trường phái phi truyền thống về thứ ba với tỷ lệ ủng hộ đạt 22%.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Ông Santiago Peña đắc cử Tổng thống Paraguay
Ông Santiago Peña đắc cử Tổng thống Paraguay

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ứng cử viên của đảng trung hữu Colorado (đảng Màu) Santiago Peña đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Paraguay ngày 30/4 để trở thành người lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này trong 5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN