Panama khai trương Trung tâm hậu cần nhân đạo đầu tiên tại châu Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 19/11, Panama đã khai trương Trung tâm hậu cần nhân đạo khu vực (Clrah) đầu tiên tại châu Mỹ, nơi tích trữ lều bạt, dụng cụ, thiết bị y tế, thuốc men, vắcxin, thực phẩm và những sản phẩm khác phục vụ cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Chú thích ảnh
Panama đã khai trương Trung tâm hậu cần nhân đạo khu vực (Clrah) đầu tiên tại châu Mỹ. Ảnh: elcapitalfinanciero.com

Hãng Prensa Latina trích lời Giám đốc điều hành của Clrah Carlos Manuel Gómez cho biết trung tâm này đã sẵn sàng cho các hoạt động cứu trợ với vòng cung hoạt động đầu tiên là Trung Mỹ và Caribe, tiếp đó là Nam Mỹ và cuối cùng là Bắc Mỹ.

Theo ông Gómez, với dự án này, Panama đã tham gia một liên minh các trung tâm hậu cần nhân đạo gồm Dubai, Tây Ban Nha, Italy và Malaysia, tạo thành vành đai cứu trợ nhân đạo toàn cầu và các trung tâm nói trên có thể hỗ trợ cho Panama trong trường hợp cần thiết.

Nằm trên bờ biển Thái Bình Dương của “đất nước kênh đào”, Clrah hiện có 3 kho chứa hàng và các phòng lạnh chuyên dụng với tổng diện tích kho bãi là 12.000m2, và theo ước tính của các nhà sáng lập, công tác vận chuyển hàng cứu hộ từ trung tâm này tới những địa điểm xa xôi nhất tại Nam Mỹ, tức vòng cung cứu trợ thứ 2, chỉ mất từ 3 tới 8h theo đường hàng không.

Giám đốc Gómez nhận định những yếu tố tiên quyết giúp Panama thành lập được cơ sở cấp khu vực này là vị trí địa lý, mức độ kết nối hàng không, hàng hải và thông tin liên lạc cao với các nước trong khu vực, và sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế như Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Chương trình thế giới về Lương thực của Liên hợp quốc.

Trong 2 năm qua, Panama đã có những đóng góp nổi bật trên phương diện hậu cầu đối với các chiến dịch nhân đạo của các tổ chức quốc tế trên tại Ecuador, Chile, Cuba, Puerto Rico, Mexico và một vài quốc gia khác chịu hậu quả của thiên tai.

Lê Hà (TTXVN)
Trung Quốc sẽ xây cây cầu thứ 4 trên kênh đào Panama
Trung Quốc sẽ xây cây cầu thứ 4 trên kênh đào Panama

Tập đoàn liên doanh mang tên Panama Cuarto Puente (Cây cầu thứ 4 Panama) gồm hai công ty lớn của Trung Quốc sẽ xây dựng cây cầu thứ 4 qua kênh đào Panama của quốc gia Trung Mỹ, với chi phí dự kiến khoảng 1,42 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN