Palestine: Israel là nghi can duy nhất vụ ám sát ông Arafat

Một ủy ban điều tra của Palestine ngày 8/11 tuyên bố cái chết của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat là "không bình thường" đồng thời cáo buộc Israel đứng sau "vụ ám sát" này.

Nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat tạm biệt những người ủng hộ ở thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây, ngày 29/10/2004, trước khi lên máy bay tới Paris, Pháp để điều trị bệnh (ảnh tư liệu). Nguồn: AFP/TTXVN.


Trả lời báo giới tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, Tawfiq Al-Tirawi, người đứng đầu ủy ban trên, nói: "Chúng tôi nhận thấy Israel là nghi can đầu tiên và duy nhất trong vụ ám sát ông Arafat".

Trước đó, báo cáo của nhóm chuyên gia Thụy Sĩ công bố cho rằng cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat đã bị đầu độc, với bằng chứng là có chất polonium trong xương sườn, xương chậu.

Nhiễm độc phóng xạ là trường hợp hiếm gặp, nhưng một khi đã xảy ra thì đó đều là các vụ gây chết người. Chất polonium-210 (P-210) chứa tia bức xạ alpha năng lượng cao có thể tồn tại trong 138 ngày. Nhiễm độc bề ngoài không gây ra ốm phóng xạ, nhưng nếu nhiễm vào bên trong, có thể gây chết người chỉ sau 1 tháng. Hiệu ứng polonium, còn được biết với tên khoa học là “triệu chứng nhiễm xạ cấp tính”, gây ra một số biểu hiện như buồn nôn, sụt cân, tiêu chảy; tiếp đó là rụng tóc, hủy hoại xương...

T.N - H.T (Theo THX/ABC News)
Cái chết của Yasser Arafat và 10 vụ nhiễm phóng xạ tồi tệ nhất
Cái chết của Yasser Arafat và 10 vụ nhiễm phóng xạ tồi tệ nhất

Báo cáo của nhóm chuyên gia Thụy Sĩ mới công bố cho rằng cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat đã bị đầu độc, với bằng chứng là có chất polonium trong xương sườn, xương chậu. Nếu điều này là đúng, đây sẽ là thảm kịch tiếp theo về nhiễm xạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN