Hồi ức ảnh về lãnh đạo Palestine Yasser Arafat

Đã 9 năm đã trôi đi kể từ ngày nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat qua đời, đến nay cái chết của ông vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Mới đây, vợ ông, bà Suha Arafat đã phát biểu rằng chồng bà đã bị đầu độc dẫn tới tử vong bởi phóng xạ polonium.

Trong khi nguyên nhân cái chết của cựu Tổng thống Arafat còn chưa được làm sáng tỏ, cùng xem lại những hồi ức qua ảnh về vị anh hùng dân tộc của Palestine.

Ông Arafat thu hút sự chú ý trong một buổi phát biểu năm 1977.


Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) vui vẻ chào cậu bé Palestine mặc trang phục quân đội trong cuộc tuần hành tại trại tị nạn Nuseirat hôm 1/8/1994.


Trong khi những cảnh vệ xung quanh tỏ ra căng thẳng về một người đàn ông chạy tiến đến thì ông Arafat lại nồng hậu vẫy tay chào mừng người này. Hình ảnh được ghi lại khi ông Arafat đang trên đường đến thăm trại tị nạn Jabalya.


Ông Arafat trong cuộc gặp Đức mẹ Teresa tại Ấn Độ hôm 28/3/1990.


Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nồng nhiệt đón mừng nhà lãnh đạo Palestine tại sân bay Lusaka ngày 27/2/1990.


Ông Arafat bắt tay Tổng thống Mỹ Clinton trước các thành viên Hội đồng Quốc gia Palestine hôm 14/12/1998.


Trong bức ảnh độc đáo chụp ngày 28/9/1995, lãnh đạo Palestine chăm chú quan sát Tổng thống Mỹ Bill Clinton (phải), Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin (trái), Thủ tướng Ai Cập Hosni Mubarak (thứ 2 trái sang) và Quốc vương Jordan nhất loạt chỉnh trang phục tại Nhà Trắng hôm 28/9/1995.


Ông Arafat đích thân đặt viên gạch trong lễ khởi công một công trình tại Gaza hôm 18/11/1997.


Nắm tay một em nhỏ khi phát biểu tại Đại học Al Azhar ở thành phố Gaza hôm 16/11/1994.


Vị lãnh đạo nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của phóng viên tại Paris hôm 26/11/1998.


Hình ảnh cảm động khi ông Arafat đau buồn vì sự ra đi của người chị gái, ảnh chụp ngày 13/8/2003.


Tổng thống Palestine thả chú bồ câu trắng trong ngày lễ kỷ niệm độc lập tại Rafah thuộc Dải Gaza hôm 16/11/1996.



Ông Arafat chăm chú xem sách trong ngôi nhà bị quân đội Israel quản thúc ở Ramallah, Bờ Tây hôm 26/9/2002.


Lãnh đạo Palestine và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Shimon Peres.


Chiếc trực thăng chở linh cữu ông Arafat được bao quanh bởi biển người dân đến tiễn biệt khi hạ cánh tại thành phố khu Bờ Tây Ramallah hôm 12/11/2004. Ông Arafat qua đời trong một bệnh viện quân y ở Paris, nơi ông được đưa đến điều trị.



H.Linh (Theo Reuters)
Cố lãnh đạo Arafat bị sát hại bởi phóng xạ polonium
Cố lãnh đạo Arafat bị sát hại bởi phóng xạ polonium

Vợ của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat cho biết, chồng mình bị đầu độc dẫn đến tử vong bởi chất phóng xạ polonium hồi năm 2004.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN