Palestine: Hamas bắt giữ một thủ lĩnh thánh chiến

Lực lượng an ninh của Phong trào Hồi giáo Hamas đã tạm giữ một đối tượng nghi là thủ lĩnh thánh chiến ở Gaza.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt vụ bắt giữ những đối tượng bị cáo buộc theo tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
   
Một nguồn tin an ninh cho biết: "Sáng 7/10, các lực lượng an ninh đã bắt giữ Nour Issa , 27 tuổi, là thủ lĩnh của phong trào tư tưởng lệch lạc (cụm từ thường được các quan chức của Hamas dùng để ám chỉ phần tử thánh chiến, trong đó có IS), cùng với những đối tượng khác. Tên Issa đến từ trại Bureij, nằm ở miền Trung Gaza".

Nhóm Hamas tuần tra tại thành phố Khan Yunis, Dải Gaza ngày 15/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Facebook, lực lượng an ninh nội bộ của Hamas xác nhận đã tiến hành một số vụ bắt giữ, song không đưa ra bất kỳ một cái tên nào.
    
Sau cuộc chiến giữa hai phe vào năm 2007, Hamas kiểm soát Dải Gaza, trong khi Fatah kiểm soát Bờ Tây. Kể từ tháng 3/2009, Ai Cập đã đứng ra làm trung gian trong cuộc đàm phán hòa giải giữa hai phong trào chính trị chủ chốt của Palestine. Hiện Hamas đã đồng ý giao lại Dải Gaza cho chính quyền Palestine kiểm soát.

    
Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác đã liệt Hamas, phong trào tiến hành 3 cuộc chiến tranh với Israel kể từ năm 2008, vào danh sách các tổ chức khủng bố.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hamas đề nghị Tổng thống Abbas nối lại việc kiểm soát dải Gaza
Hamas đề nghị Tổng thống Abbas nối lại việc kiểm soát dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 19/9, phong trào Hồi giáo Hamas đã đề nghị Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cử các quan chức tới Gaza để nối lại việc kiểm soát khu vực dải Gaza do nhóm chiến binh Hồi giáo này chiếm giữ cách đây một thập kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN