Pakixtan bắn thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Ngày 5/3, Quân đội Pakixtan cho biết, nước này đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất mang tên Hatf -2, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường với độ chính xác cao.

Vụ thử tên lửa Hatf -2 có tầm bắn 180 km, nằm trong kế hoạch xây dựng hệ thống tên lửa đạn đạo mặt đất của quân đội Pakixtan. Tên lửa này giúp tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng chiến lược Pakixtan cũng như nâng cao năng lực tác chiến và chiến lược mà nước này hiện có.

Một vụ thử tên lửa của Pakixtan. Ảnh: AFP/TTXVN.


Tổng thống Pakixtan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã gửi lời chúc mừng tới quân đội nước này về thành công của vụ thử tên lửa trên.

Hai nước đối địch tại Nam Á Pakixtan và Ấn Độ vẫn thường xuyên tiến hành các vụ thử tên lửa kể từ khi hai bên phô diễn tiềm lực vũ khí hạt nhân năm 1998, thậm chí đã từng đứng bên bờ vực của một cuộc xung đột hạt nhân vào năm 2002 do tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Kashmir.


TTXVN/Tin tức

Nga đưa tên lửa đạn đạo, tàu ngầm nguyên tử vào trực chiến
Nga đưa tên lửa đạn đạo, tàu ngầm nguyên tử vào trực chiến

Trong tuyên bố ngày 9/2 của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky, xác nhận năm 2012, quân chủng Hải quân Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo chiến lược Bulava và tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên Yuri Dolgorukyi vào trực chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN