Pakistan hối thúc LHQ chống lại quyết định của Mỹ về Jerusalem

Đại diện thường trực của Pakistan tại Liên hợp quốc (LHQ), bà Maleeha Lodhi ngày 20/12 cho rằng, dự thảo nghị quyết của LHQ nhằm phản đối quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, sẽ được thông qua với đa số áp đảo.

Toàn cảnh một phiên họp của Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ) ngày 23/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp điều phối của nhóm 57 nước thành viên, được tổ chức để xác định lập trường của nhóm này trong phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ gồm 193 nước dự kiến diễn ra vào ngày 21/12, Đại sứ Lodhi nêu rõ:"Việc bảo vệ al-Quds (Jerusalem) luôn là nguyên tắc cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Pakistan".

Bà Lodhi cho rằng động thái của ông Trump thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời hối thúc LHQ xem xét quyết định của mình để tránh những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra ở trong và ngoài khu vực. Theo bà, giải pháp cho tất cả những vấn đề này nằm trong chính nguồn cơn của nó.

Pakistan là một trong số các quốc gia đề xuất nghị quyết phản đối quyết định của chính quyền Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.


Bà Lodhi cũng nói thêm rằng vấn đề của khu vực Kashmir và Palestine bị chiếm đóng nên được giải quyết theo Hiến chương LHQ, đồng thời khẳng định Pakistan ủng hộ cộng đồng quốc tế trong việc thể hiện sự phản đối và lên án mạnh mẽ quyết định gây tranh cãi nói trên của chính quyền Mỹ, coi động thái này là một đòn mạnh giáng vào tiến trình hòa bình Trung Đông.

TTXVN/Báo Tin tức
Đại hội đồng sẽ họp phiên khẩn cấp về vấn đề Jerusalem
Đại hội đồng sẽ họp phiên khẩn cấp về vấn đề Jerusalem

Theo đề nghị của các nước Arab và Hồi giáo, ngày 21/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) gồm 193 thành viên sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt khẩn cấp hiếm hoi để thảo luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN