Pakistan đề nghị LHQ điều tra vụ binh sĩ Ấn Độ bị sát hại

Ngày 9/1, Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ cho rằng binh sĩ Pakistan đã giết hại 2 binh sĩ Ấn Độ trong vụ đấu súng qua biên giới trước đó một ngày, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc điều tra vụ việc.

 

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CNN-IBN của Ấn Độ, Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar cho biết trong 4 năm vừa qua, Pakistan đã nỗ lực tạo dựng môi trường tin cậy với Ấn Độ nhằm thúc đẩy hòa bình trong khu vực và sự ổn định trong nước. Chính vì vậy, Pakistan lo ngại vì tuyên bố mới đây của Ấn Độ nói rằng vụ việc ngày 8/1 vừa xảy ra là do Pakistan trả đũa Ấn Độ "vô cớ tấn công" một đồn biên phòng của Pakistan làm một binh sĩ nước này thiệt mạng và một người bị thương. Bà Hina Rabbani Khar cho rằng các cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn phải được giải quyết một cách có trách nhiệm, đồng thời tuyên bố sẽ đề nghị bên thứ ba, như quan sát quân sự LHQ, điều tra vụ việc này.

 

Về phía Ấn Độ, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu đại diện ngoại giao Pakistan đến để phản đối vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ngày 8/1 mà Ấn Độ cho là dẫn đến việc một binh sĩ Ấn Độ bị chặt đầu.

 

 

TTXVN/Tin tức

Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng tại Kashmir
Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng tại Kashmir

Phát ngôn viên quân đội Ấn Độ S.Chawla cho biết, ngày 8/1, các binh sĩ Pakistan đã vượt qua "Đường kiểm soát" (LOC) ở khu vực Kashmir và tấn công một đơn vị tuần tra của quân đội Ấn Độ làm hai binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN