Pakistan: Cựu Tổng thống Zardari bị cấm ra nước ngoài do cáo buộc rửa tiền

Ngày 27/12, Pakistan thông báo sẽ ban hành lệnh cấm cựu Tổng thống Asif Ali Zardari ra nước ngoài sau khi ông này bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tới dự một phiên họp Quốc hội ở Islamabad ngày 13/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự việc xảy ra đúng 11 năm kể từ khi phu nhân của ông Asif Ali Zardari, Thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát.

Phát biểu trước báo giới tại Islamabad, Bộ trưởng Thông tin Fawad Chaudhry cho biết ông Zardari và chị gái của ông là Faryal Talpur là hai trong số 172 người bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh do liên quan đến các vụ rửa tiền thông qua các tài khoản "ma".

Đầu tuần này, Bộ trưởng Thông tin Fawad Chaudhry cho biết lực lượng điều tra chung (JIT) đã tìm ra bằng chứng hoạt động rửa tiền của ông Zardari thông qua một số công ty và các tài khoản ma. Ông Zardari, từng là đồng Chủ tịch đảng Nhân dân đối lập của Pakistan, đồng thời là Tổng thống từ năm 2008 - 2013.

Kể từ khi nhậm chức tháng 7/2018, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã cam kết mạnh tay với nạn tham nhũng tràn lan, cũng như sẽ thu hồi hàng tỷ USD bị bòn rút từ ngân sách nhà nước.

Quyết định cấm ra nước ngoài đối với ông Ali Zardari được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án chống tham nhũng tại Pakistan kết án cựu Thủ tướng Nawaz Sharif 7 năm tù giam với các tội danh tham nhũng.

Phương Hoa (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Pakistan N.Sharif bị kết án 7 năm tù với tội danh tham nhũng
Cựu Thủ tướng Pakistan N.Sharif bị kết án 7 năm tù với tội danh tham nhũng

Một tòa án chống tham nhũng tại Pakistan ngày 24/12 kết án cựu Thủ tướng nước này Nawaz Sharif 7 năm tù giam với các tội danh tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN