OPEC+ kéo dài cắt giảm sản lượng dầu đến cuối năm

OPEC+ đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đến cuối tháng 11/2024, trì hoãn kế hoạch tăng nguồn cung trong bối cảnh giá dầu thô suy giảm.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark ở ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi dẫn truyền thông khu vực cho biết 8 quốc gia thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman sẽ duy trì mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong 2 tháng tới. OPEC+ cho biết sẽ áp dụng linh hoạt thỏa thuận này tùy theo điều kiện thị trường.

Quyết định này đảo ngược kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 10 được thông báo tại cuộc họp tháng 6. Tuy nhiên, nhà phân tích Ipek Ozkardeskaya nhận định biện pháp này có thể chưa đủ để hỗ trợ giá dầu do lo ngại về nhu cầu suy yếu. Giá dầu WTI đã giảm xuống dưới 70 USD/thùng lần đầu tiên sau 13 tháng.

Cùng ngày 5/9, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 6,9 triệu thùng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2023, do nhập khẩu sụt giảm. Sau báo cáo này, giá dầu thô giao sau của Mỹ và dầu Brent đã tăng lần lượt 2% và 1,6%.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Những nhận định mới về thị trường dầu mỏ thế giới
Những nhận định mới về thị trường dầu mỏ thế giới

Giới phân tích nhận định giá dầu thô có thể giảm xuống dưới mức hiện nay, giữa lúc các nhà giao dịch dự đoán một giải pháp sẽ sớm được đưa ra để dỡ bỏ lệnh phong tỏa các dầu mỏ ở Libya, trong khi những lo ngại về nhu cầu suy yếu đang gây tâm lý hoang mang trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN