OPEC hạ mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới 

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trên toàn thế giới trong năm 2020 xuống gần 1/5 so với mức dự báo ban đầu, do ảnh hưởng của sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo về thị trường dầu mỏ thế giới công bố ngày 12/2, OPEC đã dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2020 là 0,99 triệu thùng/ngày, giảm so với mức dự báo 1,22 triệu thùng/ngày đưa ra hồi tháng trước. Tổ chức này lý giải: "Sự bùng phát của virus corona chủng mới (2019-nCoV) ở Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020 là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định hạ mức dự báo này". 

Trung Quốc đang ở trong giai đoạn khủng hoảng vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kéo dài đã nhiều tuần qua. Nhiều thành phố đã được lệnh phong tỏa để phục vụ cho công tác kiểm soát dịch bệnh. Nhiều hãng hàng không quốc tế cũng đã tạm dừng các chuyến bay đến Trung Quốc. Theo OPEC, những sự gián đoạn nêu trên sẽ tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh tế, trong bối cảnh Trung Quốc là thị trường lớn dẫn tới tăng trưởng về nhu cầu dầu mỏ trong những năm gần đây. 

OPEC nêu rõ "sự bùng phát gần đây của virus corona chủng mới ở Trung Quốc dẫn tới sự cần thiết phải hạ mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ so với tháng trước đó, do lượng nhiên liệu vận chuyển, đặc biệt là nhiên liệu sử dụng trong hàng không, sẽ bị ảnh hưởng" trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, tổ chức này cũng đã giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Trung Quốc 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 5,4%.

Thanh Phương (TTXVN)
 Ủy ban kỹ thuật của OPEC+ kêu gọi gia hạn cắt giảm sản lượng 
Ủy ban kỹ thuật của OPEC+ kêu gọi gia hạn cắt giảm sản lượng 

Một ủy ban kỹ thuật của OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và một số nước ngoài nhóm này đã khuyến nghị gia hạn khoảng thời gian cắt giảm sản lượng dầu mỏ cho đến hết năm 2020 và tiếp tục giảm thêm sản lượng đầu ra do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đối với nhu cầu dầu mỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN