OPEC+ cân nhắc cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày

Theo các nguồn tin, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh như Nga, được gọi là OPEC+, đang cân nhắc cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày trước những tác động đến nhu cầu từ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở Basra, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

OPEC+ đang xem xét tiến hành một cuộc họp cấp bộ trưởng trong hai ngày 14-15/2, sớm hơn so với kế hoạch là vào tháng Ba. 

Giá dầu đã giảm 10 USD/thùng kể từ đầu năm nay, xuống 56 USD/thùng, thấp hơn nhiều mức mà nhiều nước thành viên OPEC cần để cân bằng ngân sách. Theo các nhà phân tích và giao dịch, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ hơn 250.000 thùng/ngày trong quý I/2020. 

Quốc gia thành viên OPEC là Iran ngày 3/2 đã nói sự lây lan dịch bệnh đã tác động đến nhu cầu dầu và kêu gọi nỗ lực nhằm ổn định giá dầu. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Bijan Zanganeh, cho rằng thị trường dầu mỏ đang chịu sức ép và giá dầu đã giảm xuống dưới 60 USD/thùng, và cần có những nỗ lực để cân bằng thị trường.

Cuối tuần trước, Nga cho biết sẽ sẵn sàng đẩy sớm cuộc họp của OPEC+ lên tháng Hai. Nga là nước sản xuất lớn nhất ngoài OPEC đang phối hợp với tổ chức này nên sự thông qua của Nga có ý nghĩa quan trọng.

Ủy ban Giám sát Hỗn hợp OPEC và ngoài OPEC dự kiến sẽ họp vào ngày 4-5/2 tại Viên, Áo để đánh giá tác động của dịch đến nhu cầu, có thể đưa ra khuyến nghị về hành động nhằm hỗ trợ thị trường. 

OPEC+ đang giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu, khi tháng 12 năm ngoái nhất trị cắt giảm 1,7 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng Ba.

Các đối tác cũng đang thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng và theo các nguồn tin, OPEC muốn kéo dài đến ít nhất là tháng Sáu.

Lê Minh (TTXVN)
Giá dầu thế giới đi lên nhờ nhân tố OPEC+
Giá dầu thế giới đi lên nhờ nhân tố OPEC+

Trong phiên giao dịch 10/12, giá dầu thế giới đi lên, giữa bối cảnh thỏa thuận cắt giảm sản lượng sâu hơn nữa của các nhà sản xuất trong năm 2020 hỗ trợ giá dầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN