OPEC+ tiếp tục giảm sản lượng dầu mỏ

Ngày 6/12, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC, gọi là OPEC+, đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày.
Chú thích ảnh
Bể chứa dầu tại nhà máy ở Haradh, cách thành phố Dhahran của Saudi Arabia 280km về phía Tây Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố sau hội nghị, các bộ trưởng nhóm họp tại trụ sở của OPEC ở Vienna (Áo) "đã quyết định điều chỉnh giảm thêm 500.000 thùng/ngày, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020". Với quyết định này, sản lượng dầu mỏ mới sẽ ít hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với sản lượng của tháng 10/2018.

OPEC cũng cho biết rằng nhiều nước khác, trong đó có Saudi Arabia, sẽ tiếp tục cắt giảm thêm sản lượng dầu. Điều này đồng nghĩa tổng sản lượng dầu cắt giảm có thể lên tới 2,1 triệu thùng/ngày. Dự kiến, OPEC và đối tác OPEC+ sẽ nhóm họp trong một cuộc họp đặc biệt vào ngày 6/3/2020.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 5/12, các nước thành viên OPEC đã không đạt được thỏa thuận nào về giảm sản lượng dầu mỏ, vốn được kỳ vọng là có thể giúp giảm sức ép lên giá trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và nguồn cung dồi dào.

Tháng 12/2018, OPEC đã quyết định giảm sản lượng khai thác, cụ thể là giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày so với mức của tháng 10 cùng năm. Trong cuộc họp gần đây nhất của OPEC vào tháng 7 vừa qua, các nước thành viên đã nhất trí gia hạn mức cắt giảm này.     

OPEC hiện muốn cắt giảm sản lượng mạnh hơn, nhưng cần có sự nhất trí của Nga và các nước sản xuất khác để tránh tình trạng dư cung trong năm tới, sau khi tăng trưởng nhu cầu chậm lại trong năm nay.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.