Ông Yariv Levin được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Israel

Ngày 13/12, ông Yariv Levin đã được các nghị sĩ Israel bầu làm Chủ tịch Quốc hội của nước này, mở đường cho việc đẩy nhanh một số dự luật theo yêu cầu từ các đối tác của đảng Likud làm điều kiện tiên quyết cho việc thành lập chính phủ mới.

Chú thích ảnh
Ông Yariv Levin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, bất chấp nỗ lực ngăn cản từ phe đối lập nhằm trì hoãn cuộc bỏ phiếu, ông Levin đã nhận được 64 phiếu thuận tại Quốc hội Israel có tổng số 120 ghế để trở thành Chủ tịch Quốc hội và nắm quyền kiểm soát lịch trình lập pháp. Ông Levin từng giữ cương vị này giai đoạn 2020-2021.

Giới phân tích sở tại cho rằng động thái đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Israel sẽ là tiến hành bỏ phiếu đối với 4 dự luật quan trọng theo yêu cầu của các đối tác liên minh cầm quyền, gồm mở rộng quyền lực cho Bộ trưởng An ninh Quốc gia - dự kiến do Chủ tịch đảng Otzma Yehudit là Itamar Ben Gvir làm bộ trưởng; mở đường cho Chủ tịch đảng Shas là Aryeh Deri - người đang hưởng án treo - nắm quyền tại 3 bộ; cho phép Chủ tịch đảng cực hữu Religious Zionism là ông Bezalel Smotrich giữ cấp bậc bộ trưởng thuộc Bộ Quốc phòng (không phải Bộ trưởng Quốc phòng) và nắm kiểm soát vấn đề xây dựng tại khu Bờ Tây; ngăn chặn các nghị sĩ có khả năng nổi loạn rút lui khỏi phe phái mà không bị trừng phạt. Đây là dự luật được đảng Likud đặc biệt quan tâm để tránh lặp lại kịch bản mà chính phủ liên minh của cựu Thủ tướng Naftali Bennett từng trải qua.

Phát biểu sau khi có kết quả kiểm phiếu, ông Levin khẳng định sẽ làm hết sức để thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo một chính phủ ổn định có thể sớm được thành lập. Tuy nhiên, hiện ông Levin nhiều khả năng sẽ rời bỏ chức Chủ tịch Quốc hội để đảm nhiệm một bộ trong chính phủ mới.

Cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Quốc hội được đảng Likud thúc đẩy trong bối cảnh ông Benjamin Netanyahu chỉ còn 8 ngày để hoàn tất đàm phán thành lập chính phủ mới tại Israel. Tuy nhiên, đến nay ông Netanyahu vẫn chưa đạt được thỏa thuận liên minh đầy đủ với bất cứ đảng nào trong số 3 đảng cực hữu và 2 đảng tôn giáo chính thống được cho sẽ cùng đảng Likud thành lập chính phủ cứng rắn nhất từ trước tới nay tại Israel. Hiện ông Netanyahu mới chỉ đạt được thỏa thuận một phần với các đảng này.

Quang Minh (TTXVN)
Quốc hội Israel bầu chủ tịch mới
Quốc hội Israel bầu chủ tịch mới

Quốc hội Israel ngày 13/12 đã bầu ông Yariv Levin - thành viên cấp cao trong đảng Likud của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu làm người đứng đầu cơ quan lập pháp này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN