Ông Trump trao quyền lực thương mại vào tay một số nhân vật

Liên quan đến vấn đề thương mại của Mỹ dưới chính quyền tương lai của ông Trump, trang mạng của tờ "The Hill" của Mỹ ngày 2/1 đưa tin Tổng thống đắc cử Trump sẽ hợp nhất các quyết định chính sách thương mại cùng với sự tham gia của một số thành viên được lựa chọn trong chính quyền của ông hơn là cùng với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Lưu ý rằng ông Trump đã chỉ trích USTR vì thương lượng các thỏa thuận thương mại tồi tệ, bài viết có đoạn: "Quyền lực hạt nhân về thương mại dường như đang chuyển dịch khỏi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, một cơ quan vốn đi đầu trong các cuộc thương lượng về hàng loạt thỏa thuận thương mại phức tạp, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một hiệp định giữa Mỹ và Liên minh châu Âu".

Theo nguồn trên, ông Wilbur Ross, người được ông Trump chỉ định là Bộ trưởng Thương mại, dự kiến chịu trách nhiệm đứng đầu về chính sách thương mại. Trong khi đó, ông Peter Navarro, nhà kinh tế học có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc vốn được ông Trump chọn làm Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng, một cơ quan mới được thành lập, dự kiến "đóng một vai trò mang tính cá nhân hơn trong việc thương lượng các chính sách thương mại với các nước như Trung Quốc".

Ngoài ra, hiện chưa vẫn có nhiều điều không chắc chắn xung quanh việc liệu ông Jason Greenblatt, đại diện đặc biệt về đàm phán quốc tế trong chính quyền tiếp theo của ông Trump, sẽ làm việc với USTR hay sẽ bỏ khuyết vị trí này ở USTR.

TTXVN/Tin Tức
Nhóm ông Trump: Không có bằng chứng về việc Nga can thiệp  bầu cử Mỹ
Nhóm ông Trump: Không có bằng chứng về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Ngày 2/1, Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Sean Spicer tuyên bố không có bằng chứng cho thấy tin tặc Nga tác động đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN