Ông Trump sẽ tuyên bố có tái tranh cử hay không vào năm 2022

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 cho biết ông sẽ ra quyết định liệu có tái tranh cử hay không sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Trump vẫy chào người ủng hộ tại New York ngày 9/3. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin cựu Tổng thống Trump từng cam kết hỗ trợ thành viên đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Ông Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn của Fox News có nêu rõ: “Tôi cho rằng chúng ta có cơ hội tốt để giành lại Hạ viện. Và cũng có cơ hội thuận lợi để lấy lại Thượng viện. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau đó”.

Cựu Tổng thống Trump chia sẻ với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News rằng người ủng hộ sẵn sàng đứng về phía ông trong trường hợp ông tái tranh cử.

Ngoài ra, trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Trump cũng khuyến khích mọi người tiêm vaccine phòng COVID-19. Bản thân ông đã âm thầm tiêm vaccine COVID-19 trong tháng 1.

Nhà Trắng từng thông báo hoan nghênh việc cựu Tổng thống Trump trong việc khuyến khích người ủng hộ ông tiêm vaccine COVID-19.

Trong những tuần cuối nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Trump nhiều lần cho rằng ông thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng do gian lận bầu cử. Ngoài ra, sự kiện bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội ngày 6/1 do người ủng hộ ông Trump gây ra đã khiến ông trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội tới hai lần.

Ông Trump rời nhiệm sở với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong quãng thời gian nắm quyền. Theo thống kê của Gallup, tỷ lệ ủng hộ ông trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ chỉ là 34%.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tướng Mỹ cảnh báo Triều Tiên có thể sớm phóng thử tên lửa liên lục địa
Tướng Mỹ cảnh báo Triều Tiên có thể sớm phóng thử tên lửa liên lục địa

Tướng Không quân Mỹ Glen VanHerck đã đưa ra cảnh báo trên trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN