Ông Trump là Tổng thống Mỹ duy nhất được làm điều này ở Trung Quốc

Đặt chân tới Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump sẽ nhận được một vinh dự mà chưa Tổng thống Mỹ nào trước đó nhận được kể từ khi thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tổng thống Trump cùng vợ và Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm Tử Cấm Thành. Ảnh: Fox News

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania ngày 8/11 sẽ cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và vợ Bành Lệ Viên đi tham quan Tử Cấm Thành – một di tích lịch sử nơi ở của hoàng đế và gia đình hoàng tộc Trung Hoa trong suốt 500 năm.

Theo dự kiến lịch trình, Tổng thống Trump sẽ ăn tối với người đồng cấp Tập tại cung điện Jianfu, mặc dù địa điểm chính xác cho bữa tối vẫn chưa được xác nhận. Cung điện này được xây dựng từ thế kỷ 18 và được tu sửa hồi năm 2005. Nếu như ông Trump ăn tối tại đây, ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có vinh dự ăn tối chính thức tại Tử Cấm Thành từ khi thành lập Nhà nước Trung Quốc năm 1949.

Tổng thống Trump là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ăn tối trong Tử Cấm Thành. Ảnh: Independent

Nhà sử học Jeremiah Jenne làm việc tại Bắc Kinh nhận định: “Chính phủ Trung Quốc biết ai là người mà họ đang tiếp đon. Đây chỉ là một động thái trong các kế hoạch khôn ngoan mà chính phủ Trung Quốc muốn gây ấn tượng với ông Trump”.

Được xây dựng từ đầu những năm 1400, Tử Cấm Thành được coi là một trong những công trình lịch sử và văn hóa quan trọng nhất của Trung Quốc. Khu phức hợp rộng lớn bao gồm hơn 90 cung điện và sân vườn với những cảnh vật đẹp mắt.

Video vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp vợ chồng ông Trump ở Tử Cấm Thành:



Ming Wang – giáo sư về chính phủ và nền chính trị Trung Quốc tại Đại học George Mason cho biết Trung Quốc “sẽ cho Tổng thống Trump một sự tiếp đón ngoại lệ, họ sẽ tìm cách khiến ông ấy vui vẻ - và điều đó có lợi cho Trung Quốc”.

Tổng thống Trump dường như có mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Tập. Ảnh: NYDailynews

Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử năm ngoái, ứng viên Trump luôn lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, song khi chính thức làm Tổng thống, đặc biệt là sau cuộc gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Tập vào tháng 4 vừa qua, ông đã dịu giọng và thể hiện quan điểm đối với quốc gia đông dân này nhẹ nhàng hơn.


Trung Quốc là điểm đến thứ 3 trong lịch trình công du kéo dài 12 ngày tới 5 nước châu Á của Tổng thống Trump, sau khi ông này thăm thành công Tokyo và Seoul.

Trong khi hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc là đồng minh chủ chốt của Mỹ, đối với Trung Quốc, Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn, khi ông hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Tập Cận Bình trong vấn đề giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên, cũng như các vấn đề thương mại.

Trong một buổi họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 7/11, Tổng thống Trump nhấn mạnh Trung Quốc quan trọng như thế nào trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Phản ứng đầu tiên của Nga sau khi bị ông Trump hối cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên
Phản ứng đầu tiên của Nga sau khi bị ông Trump hối cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hối thúc Nga và Trung Quốc cắt giảm quan hệ ngoại giao và cắt đứt quan hệ kinh tế với Triều Tiên. Chỉ ít giờ sau, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga đã đưa ra phản ứng đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN