Ông Trump ca ngợi thành tích quân sự của Nga trong lập luận ngừng viện trợ cho Ukraine

Ông Trump đã phản đối Tổng thống Joe Biden về cam kết ủng hộ Ukraine và nêu rõ quan điểm rằng Mỹ cần rút lui khỏi cuộc xung đột. 

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AP ngày 25/9, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã thể hiện quan điểm rõ ràng về chính sách đối ngoại của mình khi ông ca ngợi thành tích quân sự của Nga trong lịch sử, đồng thời chế giễu viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Cựu Tổng thống Trump khẳng định rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến.

Trong một bài phát biểu tại Savannah, Georgia, ông Trump đã phản đối việc Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi Kiev giành chiến thắng. Ông dẫn chứng hai cuộc xung đột lịch sử để làm rõ quan điểm của mình: vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II và cuộc tấn công không thành công của Napoleon. Ông Trump nhấn mạnh rằng việc Mỹ “rút lui” khỏi cuộc xung đột là điều cần thiết, mặc dù ông không nêu rõ cách thức sẽ thực hiện điều này.

Nhân sự kiện này, ông Trump cũng bày tỏ quan điểm về Tổng thống Volodymyr Zelensky, mô tả nhà lãnh đạo Ukraine là “người bán hàng vĩ đại nhất Trái đất” vì khả năng thu hút viện trợ của Mỹ. Ông Trump cho rằng "Tổng thống Zelensky đã mang về 100 tỷ USD mỗi lần đến Mỹ", nhắc lại quan điểm cho rằng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine gần 300 tỷ USD, trong khi châu Âu chỉ đóng góp một phần nhỏ trong số này. 

Theo một quan chức trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, không có cuộc gặp nào giữa cựu Tổng thống Trump và ông Zelensky được lên kế hoạch trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine đến Mỹ. Trong khi đó, ông Zelensky đã có kế hoạch gặp Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Đáp lại, theo tờ Pravda của Ukraine, ông Zelensky đã ám chỉ rằng cựu Tổng thống Trump không hiểu đúng về cuộc xung đột và đã đơn giản hóa quá mức vấn đề. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích ứng cử viên phó tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa JD Vance vì quan điểm cực đoan về việc “hy sinh” lãnh thổ của Ukraine.

Ông Trump đã ngay lập tức phản ứng trên mạng xã hội, nhắc nhở Tổng thống Zelensky rằng một nhà lãnh đạo nước ngoài nhận viện trợ từ Mỹ lại dám chỉ trích ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định rằng chỉ có ông mới có thể chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng nước Mỹ đang “mắc kẹt” trong cuộc xung đột này. Ông tuyên bố rằng nếu được bầu lại, ông sẽ có khả năng đàm phán để đưa Mỹ ra khỏi cuộc chiến ở Ukraine và giải quyết “hỗn loạn ở Trung Đông", đồng thời cảnh báo rằng thế giới đang “rất gần với Thế chiến thứ ba".

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo AP/Pravda)
Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris nới rộng khoảng cách so với ông Trump
Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris nới rộng khoảng cách so với ông Trump

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả thăm dò do Reuters/Ipsos công bố ngày 24/9 cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris - ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - đang dẫn trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 47%-40%. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN