Ông Putin: Chỉ người dân Crưm mới quyết định tương lai của họ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/3 cho biết Moskva không cân nhắc việc sáp nhập Crưm (Crimea) vào Nga và cũng sẽ không khuyến khích tâm lý đó, chỉ có người dân ở Crưm mới có thể tự quyết định tương lai của chính họ.

Cũng trong ngày 4/3, Tổng thống Putin thông báo ông đã gặp Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych hai ngày trước và ông này vẫn an toàn, khỏe mạnh. Ông Putin đã nói với ông Yanukovych rằng ông ta "không có tương lai chính trị", đồng thời cảnh báo người này sẽ bị sát hại nếu còn ở quê nhà.

Cũng tại cuộc trả lời họp báo, ông Putin nói rằng việc để Đại sứ Nga tại Washington rời khỏi cương vị này do cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ là "phương sách cuối cùng" và rằng ông không mong muốn điều đó xảy ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 4/3, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine SBU Valentyn Nalivaichenko cho biết hệ thống viễn thông của nước này đã bị tấn công, cụ thể là các thiết bị đặt ở khu vực Crưm do Nga kiểm soát đã bị sử dụng để can thiệp vào điện thoại di động của nghị sĩ quốc hội.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Putin đã bác bỏ thông tin nói rằng các binh sĩ Nga đã chiếm khu vực Crưm ở miền Nam Ukraine, nhấn mạnh rằng "các lực lượng tự vệ khu vực" chịu trách nhiệm kiểm soát các tòa nhà chính quyền ở đó. Ông nêu rõ Nga không quan tâm tới việc kích động tâm lý ly khai ở Crưm.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ không công nhận các kết quả của cuộc bầu cử ở Ukraine nếu những sự kiện này được tổ chức trong điều kiện "khủng bố" hiện nay.

Ông Putin cũng đề cập đến khoản Ukraine nợ khí đốt của Nga sẽ lên tới tổng cộng 2 tỷ USD nếu Kiev không thanh toán đầy đủ các khoản cho tháng 2. Ông tiết lộ khoản nợ hiện nay là khoảng từ 1,5 tỷ USD-1,6 tỷ USD.

Cũng trong cuộc họp báo này, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp thêm khoản viện trợ trong chương trình viện trợ tín dụng trị giá 15 tỷ USD cho Ukraine song các nước Phương Tây đã kêu gọi Nga ngừng thực hiện việc này.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã thảo luận về tình hình Ukraine và kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này.

Trong một cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng nhất trí rằng tất cả các bên cần tránh làm leo thang căng thẳng ở Ukraine và tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua các biện pháp chính trị.

Khu vực Crưm với phần đông dân số là người nói tiếng Nga hiện là trung tâm của khủng hoảng. Khoảng 50 người có vũ trang mang cờ Hải quân Nga đã giành quyền kiểm soát 2 sân bay ở thủ phủ Simferopol của Crưm hôm 28/2, một ngày sau khi các tay súng chiếm trụ sở cơ quan lập pháp địa phương và các tòa nhà chính quyền.


TN(Theo THX/Reuters)
Tổng thống Putin: Diễn biến ở Ukraine là 'đảo chính vi hiến'
Tổng thống Putin: Diễn biến ở Ukraine là 'đảo chính vi hiến'

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/3 đã tổ chức một cuộc họp báo về tình hình Ukraine và cho biết chính quyền mới tại Kiev “không có quyền quyết định tương lai của Ukraine".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN