Hải quân Nga bổ sung thêm 3 tàu đổ bộ

Ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo Hải quân nước này sẽ bổ sung 3 tàu đổ bộ cỡ lớn mới vào năm 2015 bên cạnh 19 tàu loại này đã được đưa vào hoạt động.

Theo hãng Interfax, ông Shoigu cho biết Hải quân Nga đang sở hữu 19 tàu đổ bộ, với thời hạn hoạt động trung bình hơn 25 năm và "lực lượng này sẽ bổ sung thêm 1 tàu đổ bộ cỡ lớn 'Ivan Green' và 2 tàu chở trực thăng trong năm 2015".

Tàu đổ bộ Zubr của Nga.


Hải quân Nga đang là tâm điểm chú ý do cuộc khủng hoảng quốc tế đang ngày càng lan rộng liên quan tới bán đảo Crưm (Crimea).

Cùng ngày, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ không loại trừ khả năng tự chế tạo tàu ngầm tấn công sau gần một thập niên chờ đợi để mua được loại tàu này của nước ngoài.

Phát ngôn viên cơ quan quốc phòng Đài Loan, Thiếu tướng David Lo cho biết ngoài việc tiếp tục hối thúc Mỹ bán 8 tàu ngầm cho Đài Loan, chính quyền hòn đảo này còn cân nhắc các phương án khác như mua của các nước khác hoặc tự chế tạo.


TN


Tàu chiến Ukraine rút hàng loạt khỏi Crưm
Tàu chiến Ukraine rút hàng loạt khỏi Crưm

Khoảng 10 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen Ukraine ngày 2/3 đã rời căn cứ hải quân ở Sevastopol cùng với một số tàu khác và hiện đang hướng về phía Odessa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN