Ông Paul Ryan được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Ngày 29/10, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Paul Ryan đã đắc cử cương vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thay ông John Boehner, người trước đó tuyên bố rời nghị trường vào cuối tháng 10 này.


Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Paul Ryan (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 28/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Có 236 trên tổng số 247 nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu cho ông Paul Ryan. Số phiếu còn lại bầu cho Hạ nghị sỹ Daniel Webster.


Trước đó một ngày, các nghị sỹ tại Hạ viện Mỹ đã chính thức đề cử ông Paul Ryan, Hạ nghị sỹ bang Winconsin, vào cương vị Chủ tịch Hạ viện. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa cho biết nghị sỹ Ryan, 45 tuổi, đã nhận được sự ủng hộ áp đảo.


Hạ nghị sỹ Ryan hiện là Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ và An sinh Xã hội Hạ viện Mỹ. Ông từng được đảng Cộng hòa đề cử cho vị trí phó tổng thống trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012. Với việc vượt qua được bỏ phiếu, ông Ryan đã trở thành một trong những Chủ tịch Hạ viện trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.


TTXVN/Tin Tức
Hạ viện Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách 2 năm
Hạ viện Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách 2 năm

Hạ viện Mỹ ngày 28/10 đã thông qua thỏa thuận ngân sách có thời hạn 2 năm, theo đó loại bỏ khả năng cắt giảm chi tiêu quốc phòng và chi tiêu công, đồng thời tăng trần nợ liên bang và tránh nguy cơ bế tắc về tài chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN