Ông Obama trách Nga thiếu quan tâm trong vấn đề giải trừ hạt nhân

Trả lời phỏng vấn NHK, Tổng thống Mỹ Obama trách Nga "thiếu quan tâm" trong vấn đề giải trừ hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP

"Nga tỏ ra thiếu quan tâm trong công việc giải trừ vũ khí hạt nhân" là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình NHK (Nhật Bản) trước chuyến thăm chính thức Nhật Bản, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) ngày 26-27/5.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc  rằng trong thời gian ông làm Tổng thống Mỹ, nước này đã ký kết với Nga bản Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tấn công (START-3), văn kiện cho phép cắt giảm tiềm năng hạt nhân của cả hai nước.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi xa hơn trong việc giảm thiểu vũ khí, thế nhưng cho đến nay Nga vẫn không thể hiện quan tâm đầy đủ để làm được nhiều hơn", ông Obama nói.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ không xin lỗi về vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. "Mỗi nhà lãnh đạo đều thông qua những quyết định rất khó khăn, đặc biệt là trong thời chiến", ông Obama nhấn mạnh.

Theo Sputnik
Nga đang tạo liên minh ngay trước mũi Mỹ
Nga đang tạo liên minh ngay trước mũi Mỹ

Theo Asia Times, Liên bang Nga đang tự tin và từng bước xây dựng mối quan hệ tích cực, thậm chí liên minh chiến lược với các nước láng giềng ở châu Á vốn khó chịu với chính sách của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN