Ông Obama củng cố thêm vị thế dẫn điểm

Khi chỉ còn gần bốn tháng nữa cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu chọn tổng thống mới, kết quả thăm dò cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama đang bứt lên và củng cố thêm vị thế dẫn điểm so với đối thủ đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney.


Đương kim Tổng thống Barack Obama đang bứt lên và củng cố thêm vị thế dẫn điểm so với đối thủ đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney. Ảnh: THX/ TTXVN


Kết quả thăm dò công bố ngày 3/7 của tổ chức Gallup cho biết với tỷ lệ sai lệch trên dưới 2% và trong số hàng nghìn cử tri trên khắp cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, có 48% nói rằng nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra lúc này, họ sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống Oama thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

 

Tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Romney tiếp quản ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng là 44%. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp và là lần đầu tiên kể từ tháng Tư, ông Oama dẫn điểm ông Romney tuy với khoảng cách không lớn, nhưng rất có ý nghĩa.

 
Kết quả thăm dò trên khác hẳn với kết quả thăm dò cách đây hai tháng khi tỷ lệ cử tri ủng hộ hai ứng cử viên này gần như ngang bằng nhau. Với sự thay đổi tích cực này, các chuyên gia phân tích và các cố vấn trong ê kíp vận động tranh cử của ông Obama cho rằng chiến dịch công kích của ông Obama nhằm vào hồ sơ kinh doanh của ông Romney đã và đang phát huy tác dụng.

 

Tuy uy tín được củng cố thêm, nhưng có hai trở ngại lớn tiếp tục đe dọa nỗ lực tái tranh cử của ông Obama, đó là tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn và tỷ lệ cử tri da trắng ủng hộ ông vẫn chưa cao.

 

Tình hình kinh tế Mỹ chưa thực sự được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng trở lại, khu vực sản xuất còn gặp nhiều khó khăn,... là những vật cản lớn trên con đường tái chinh phục Nhà Trắng của ông Obama.

 

Theo giới chuyên gia, vị tổng thống đương nhiệm này còn rất nhiều việc phải làm để thuyết phục cử tri Mỹ rằng ông sẽ đưa nền kinh tế Mỹ trở lại thời kỳ tăng trưởng. Những thắng lợi gần đây của ông Obama trong các vấn đề liên quan đến chăm sóc y tế và nhập cư đã giúp ông tăng điểm tín nhiệm đồng thời đẩy đối thủ Romney vào thế phòng thủ, song điều này có thể sớm phai dần trong trí nhớ của cử tri.

 

TTXVN/ Tin Tức

 

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ ông Obama vượt xa so với ông Romney
Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ ông Obama vượt xa so với ông Romney

Kết quả thăm dò dư luận trên toàn nước Mỹ do Viện thăm dò quốc gia Bloomberg công bố ngày 20/6 cho thấy Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ngày càng nới rộng khoảng cách so với ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney với tỷ lệ ủng hộ tương ứng 53%-40%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN