Ông Jang Song-Thaek bị thanh trừng do chống tư tưởng 'tiên quân'

Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc (KINU) ngày 30/12 cho rằng việc Triều Tiên tử hình ông Jang Song-Thaek, chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và nguyên là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, do ông này đi ngược lại tư tưởng "songun" (tiên quân) vốn ưu tiên những nhân vật xuất thân từ quân đội.

Ông Jang Song Thaek lúc đương nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Triều Tiên tại một lễ kỷ niệm quốc gia ở Bình Nhưỡng ngày 16/12/2012. Ảnh: Kyodo/ TTXVN


Theo báo cáo dự đoán tình hình năm 2014 của KINU, dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-Il, ông Jang Song-Thaek đã vượt qua tư tưởng "tiên quân" để trở thành nhân vật có quyền lực cao trong Đảng Lao động Triều Tiên mà không xuất thân từ quân đội. Ông bị thanh trừng khi đang toan tính củng cố hơn nữa vị thế của mình trong Đảng.

Trong một động thái mới nhất, Triều Tiên ngày 30/12 đã triệu hồi ông Hong Yong, Phó Đại sứ nước này tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO), một phần trong kế hoạch thanh lọc bộ máy chính trị sau vụ xử tử ông Jang Song-Thaek. Ông Hong Yong là một trong các cộng sự của ông Jang Song-Thaek và mới chỉ đảm nhiệm cương vị trên được 6 tháng.


T.N (Theo KBS/AFP)
Ông Jang Song Thaek bị xử tử do bất tuân lệnh lãnh đạo Triều Tiên
Ông Jang Song Thaek bị xử tử do bất tuân lệnh lãnh đạo Triều Tiên

Tình báo Hàn Quốc cho biết ông Jang Song Thaek, chú họ (chồng cô ruột) của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bị xử tử hồi đầu tháng này là do từ chối thực thi mệnh lệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN