Ông Erdogan tiết lộ được con rể báo tin đảo chính

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng ông được con rể thông báo cho biết về âm mưu đảo chính trong cả nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo tại Istanbul ngày 24/5. Ảnh: EPA/ TTXVN

"Tất nhiên, sau đó chúng tôi được xác nhận về sự việc, nhưng ban đầu, thực tế là con rể tôi báo tin. Khi mới nghe nói về chuyện đó, tôi đã không nghĩ là nó nghiêm trọng đến mức như vậy", ông Erdogan trả lời trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Jazeera, khi phóng viên đặt câu hỏi ai là người báo cho ông về âm mưu giành chính quyền trong cả nước.

Trước đó có tin rằng Tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã được thông báo về âm mưu đảo chính lúc 16 giờ hôm thứ 15/7.

Theo các phương tiện truyền thông, do kế hoạch bị lộ, những người nổi loạn đã phải chuyển đổi thời điểm bắt đầu cuộc đảo chính. Ban đầu họ lên kế hoạch khởi đầu đảo chính lúc 3 giờ ngày 16/7.


Theo tin mới nhất, 190 công dân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, hơn 100 phiến quân bị tiêu diệt, khoảng 1.500 người bị thương. Lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 9000 người, trong đó 118 tướng lĩnh và đô đốc.

Theo Sputnik
Âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa chấm dứt
Âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa chấm dứt

Những kẻ đứng đằng sau âm mưu đảo chính có thể còn nhiều kế hoạch cho giai đoạn kế tiếp và âm mưu đảo chính vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN