Ông Beji Caid Essebsi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Tunisia

Ngày 31/12, tại trụ sở Quốc hội Tunisia, Tổng thống mới được bầu của nước này, ông Beji Caid Essebsi, 88 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức. Ông Essebsi là Tổng thống thứ 5 của Tunisia và là Tổng thống đầu tiên được bầu một cách dân chủ ở quốc gia Bắc Phi này.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Mehdi Jomaa, các bộ trưởng, lãnh đạo các phe phái chính trị ở Tunisia và các nhà ngoại giao quốc tế. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Essebsi cam kết sẽ là "tổng thống của mọi người dân Tunisia" và đảm bảo "sự đoàn kết dân tộc".

Ông Beji Caid Essebsi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP - TTXVN


Ông Essebsi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại Tunisia diễn ra ngày 21/12 vừa qua, với 55,68% số phiếu bầu, cao hơn 11,36% so đối thủ của ông là Tổng thống mãn nhiệm Moncef Marzouki nhận được.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 10 vừa qua, đảng Nidaa Tounes theo đường lối thế tục của ông Essebsi cũng giành nhiều ghế nhất và có quyền đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp.


Tunisia là nơi khởi phát làn sóng "Mùa xuân Arab" vốn đã dẫn tới sự sụp đổ của nhiều chính phủ ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông.


TTXVN/ Tin tức

Tunisia ấn định lịch trình bầu cử
Tunisia ấn định lịch trình bầu cử

Quốc hội Tunisia đã thông qua dự luật chấp thuận kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống, đánh dấu một bước quan trọng trong lộ trình tiến tới dân chủ và chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN