Ớn lạnh vì hành khách cố mở cửa máy bay giữa lưng trời

Khi chuyến bay từ New York đi Washington được nửa hành trình, một nam hành khách bất ngờ chạy ra phía sau cố mở cửa hậu. Phi hành đoàn và hành khách được phen ớn lạnh.


Ảnh minh họa

Truyền thông Mỹ ngày 30/8 cho hay trước đó một hôm, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Alaska Airline cất cánh từ sân bay quốc tế JFK ở New York đi Washington đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul khi mới hoàn thành được nửa hành trình.

 

Nguyên nhân, theo người phát ngôn của Alaska Airline, là do một nam hành khách bất ngờ trở nên ngỗ ngược, cố mở cửa sau của máy bay khi chiếc Boeing 737 đang ở lưng trời. Tuy nhiên, anh ta đã không thực hiện được do chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài máy bay.

 

Hãng tin ABC cho biết thêm ban đầu phi hành đoàn cố gắng giúp nam hành khách trên bình tĩnh trở lại, sau đó, vì sự an toàn của mọi người đã quyết định chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul. Nam hành khách đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi máy bay dừng bánh ở sân bay.

Hoàng Hà
Động cơ máy bay Mỹ nổ, vỡ vụn trên không
Động cơ máy bay Mỹ nổ, vỡ vụn trên không

Động cơ của chiếc máy bay hãng hàng không Mỹ theo hành trình từ New Orleans đến Orlando ngày 27/8 đã phát nổ ngay trong chuyến bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN