Obama-Putin điện đàm về Geneva 2

Điện Kremlin cho biết ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Hội nghị Geneva 2) sẽ diễn ra vào ngày 22/1 tại Thụy Sĩ.  Cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí “thiết thực và xây dựng”, dù Nga và Mỹ ủng hộ các bên đối địch nhau trong cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua ở Syria.

Tổng thống Nga, V. Putin.



Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho rằng báo cáo về việc tra tấn và sát hại hàng nghìn người bị giam giữ ở Syria thật khủng khiếp và cho thấy những vi phạm mang tính hệ thống của chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo nữ phát ngôn viên Marie Harf của bộ trên, thông tin về các vụ sát hại đã nêu bật tầm quan trọng của việc đạt được tiến triển về một thỏa thuận khởi động tiến trình chuyển tiếp chính trị và chấm dứt cuộc đổ máu ở Syria.

Trước đó, các cựu công tố viên về tội ác chiến tranh cho hay một nhiếp ảnh gia của quân cảnh Syria đã cung cấp “bằng chứng rõ ràng” về hành vi tra tấn và giết người có hệ thống đối với khoảng 11.000 người bị giam giữ trong nhiều hoàn cảnh, làm gợi nhớ đến các trại tập trung chết chóc của Đức Quốc xã.


TN

Máy bay chở phái đoàn Syria gặp 'sự cố tiếp nhiên liệu'
Máy bay chở phái đoàn Syria gặp 'sự cố tiếp nhiên liệu'

Ciếc máy bay chở phái đoàn đàm phán của Syria tới Thụy Sĩ dự Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ hai, còn được gọi là hội nghị Geneva II, đã không được tiếp nhiên liệu trong 5 tiếng sau khi đáp xuống sân bay ở thủ đô Athens của Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN